Xem học sinh tiểu học thi vẽ tranh phòng, chống Covid-19

13/03/2020 06:42
LÃ TIẾN
(GDVN) - Trong thời gian nghỉ học, Trường tiểu học Nguyễn Công Trứ (Hải Phòng) phát động học sinh tham gia vẽ tranh tại nhà với chủ đề phòng, chống dịch Covid-19.

Từ ngày 24/2 đến ngày 2/3/2020, Tổ chuyên môn Mỹ thuật của Trường tiểu học Nguyễn Công Trứ (quận Lê Chân, Hải Phòng) đã phát động, khuyến khích học sinh các khối lớp tham gia phong trào vẽ tranh tại nhà.

Theo thầy giáo Phạm Văn Thuận, giáo viên Tổ Mỹ thuật của nhà trường, chủ đề vẽ tranh lần này là “Phòng, chống dịch bệnh Covid-19” với nhiều gợi ý.

Tranh "Việt Nam quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19" của em Nguyễn Vũ Ngọc Diệp, học sinh lớp 3A5 (Ảnh: nhà trường cung cấp)
Tranh "Việt Nam quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19" của em Nguyễn Vũ Ngọc Diệp, học sinh lớp 3A5 (Ảnh: nhà trường cung cấp)

Cụ thể, các em học sinh vẽ tranh về cách phòng tránh dịch bệnh như: đeo khẩu trang, hạn chế đi chỗ đông người;

Vẽ tranh về mọi người cùng sẻ chia, ý thức tự bảo vệ bản thân và mọi người trước cơn dịch nguy hiểm; Vẽ về sự hy sinh không ngại khó khăn của những bác sĩ đang chiến đấu với dịch bệnh để cứu người;

Vẽ tranh về những người chiến sĩ đang bảo vệ biên giới ngăn chặn dịch lây lan, bùng phát; Vẽ tranh về tinh thần đoàn kết của đồng bào Việt Nam trong chiến đấu với dịch bệnh nguy hiểm; Vẽ về ý thức bảo vệ môi trường sống, phòng chống bệnh dịch nguy hiểm…

Tranh "Phát khẩu trang miễn phí cho người dân" của em Trần Tú Quyên, lớp 4A3 (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Tranh "Phát khẩu trang miễn phí cho người dân" của em Trần Tú Quyên, lớp 4A3 (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Cô giáo Nguyễn Thị Thắm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ chia sẻ: “Sau thời gian ngắn phát động, với tinh thần nỗ lực tự học tập tại nhà, các em học sinh đã nghiêm túc và hăng hái tham gia phong trào vẽ tranh.

Các em học sinh vẽ tranh xong đã chụp và gửi qua zalo cho giáo viên chủ nhiệm, sau đó giáo viên chủ nhiệm tổng hợp và gửi cho giáo viên Tổ Mỹ thuật nhà trường.

Qua tổng hợp có rất nhiều bức tranh đẹp do các em học sinh vẽ, nhà trường sẽ tổ chức trao giải cho những bức tranh đẹp, ý nghĩa khi các em đi học trở lại”.

Tranh "Việt Nam quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19" của em Minh Khôi, lớp 1A1 (Ảnh: nhà trường cung cấp)
Tranh "Việt Nam quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19" của em Minh Khôi, lớp 1A1 (Ảnh: nhà trường cung cấp)

Cũng theo cô giáo Nguyễn Thị Thắn, mục tiêu của nhà trường khi phát động phong trào vẽ tranh là đẩy mạnh tuyên truyền mạnh mẽ tới học sinh, phụ huynh ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời cũng là cơ hội để cho các em học sinh phát huy năng khiếu, thể hiện khả năng tư duy sáng tạo của mình.

Sau đây là những tác phẩm do học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ sáng tác:

Tranh "Vệ sinh thường xuyên để giữ gìn sức khỏe" của em Ngọc Linh lớp 3A3 (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Tranh "Vệ sinh thường xuyên để giữ gìn sức khỏe" của em Ngọc Linh lớp 3A3 (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Tranh "Đi qua vùng dịch hãy có ý thức cách ly" của em Đàm Dương An Khánh, lớp 5A5 (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Tranh "Đi qua vùng dịch hãy có ý thức cách ly" của em Đàm Dương An Khánh, lớp 5A5 (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Tranh "Đoàn kết tiêu diệt dịch Covid-19" của em Hương Giang, lớp 3A5 (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Tranh "Đoàn kết tiêu diệt dịch Covid-19" của em Hương Giang, lớp 3A5 (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Tranh "Phòng dịch Covid-19" của em Hà Linh, lớp 3A5 (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Tranh "Phòng dịch Covid-19" của em Hà Linh, lớp 3A5 (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Tranh "Lá chắn bảo vệ" của em Đào Bảo Nam, lớp 1A5 (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Tranh "Lá chắn bảo vệ" của em Đào Bảo Nam, lớp 1A5 (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Tranh "Hãy tự bảo vệ mình đừng để báo động đỏ" của em Nguyễn Ngọc Thịnh, lớp 5A4 (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Tranh "Hãy tự bảo vệ mình đừng để báo động đỏ" của em Nguyễn Ngọc Thịnh, lớp 5A4 (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Tranh "Phòng bệnh hơn chữa bệnh" của em Hà Linh, lớp 3A5 (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Tranh "Phòng bệnh hơn chữa bệnh" của em Hà Linh, lớp 3A5 (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Tranh "Cùng đẩy lùi dịch bệnh" của em Lê Hải, lớp 4A5 (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Tranh "Cùng đẩy lùi dịch bệnh" của em Lê Hải, lớp 4A5 (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Tranh "Phòng bệnh hơn chữa bệnh" của em Nguyễn Ngọc Ánh, lớp 5A4 (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Tranh "Phòng bệnh hơn chữa bệnh" của em Nguyễn Ngọc Ánh, lớp 5A4 (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Tranh "Hãy cách ly ngay khi nghi ngờ mình nhiễm Covid-19" của em Ngọc Linh, lớp 3A3 (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Tranh "Hãy cách ly ngay khi nghi ngờ mình nhiễm Covid-19" của em Ngọc Linh, lớp 3A3 (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
LÃ TIẾN