"Xa rời nhân dân sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường"

02/02/2013 17:20
Viễn Sự/Tuoitre
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đã nhắc nhở như vậy tại lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2013) và 45 năm Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

Buổi lễ tổ chức tại TP.HCM sáng nay 2-2.

Đến dự lễ có nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; ông Sisavat Keobunphan - nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên thủ tướng chính phủ, nguyên chủ tịch Trung ương Mặt trận thống nhất nước CHDCND Lào; ông Trần Đại Quang - ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí tham gia lãnh đạo chỉ huy cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân tại TP.HCM, các ba má phong trào sinh viên học sinh TP trước giải phóng…

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải ôn lại truyền thống lịch sử 83 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam tại lễ kỷ niệm sáng 2-2 - Ảnh: Minh Đức
Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải ôn lại truyền thống lịch sử 83 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam tại lễ kỷ niệm sáng 2-2 - Ảnh: Minh Đức

Như một lời hứa, một lời nhắc nhở đến Đảng bộ, đảng viên, cán bộ của TP nhân ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Lê Thanh Hải nói: “Muốn giành được thắng lợi như trước đây cũng như hiện nay, điều tiên quyết là cán bộ đảng viên các cấp, các ngành từ trên xuống dưới phải gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân, phải tin dân, biết lắng nghe dân, dựa vào dân…”.

Đánh giá về cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, ông Lê Thanh Hải nói: “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 là biểu hiện của ý chí, sức mạnh quật cường của quân và dân Việt Nam, của sự độc lập, sáng tạo, tài trí mưu lược trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta... Đánh dấu bước ngoặt chiến lược trong công cuộc kháng chiến, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM được chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động tại lễ kỷ niệm sáng 2-2 - Ảnh: Minh Đức
Tổng công ty Điện lực TP.HCM được chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động tại lễ kỷ niệm sáng 2-2 - Ảnh: Minh Đức

Thay mặt thế hệ trẻ TP, bí thư Thành đoàn TP.HCM Lê Quốc Phong khẳng định: “Trong nhận thức của những người cộng sản trẻ tuổi chúng tôi hôm nay, giữ gìn sự trong sạch của Đảng, bảo vệ Đảng, gìn giữ và phát huy những thành quả cách mạng của Đảng đã trở thành nhiệm vụ, là cơ sở căn cứ cho mọi hành động của bản thân”.

Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ VN TP.HCM đã đến dâng hương, dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM và tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Đồng thời dự lễ khánh thành, đưa vào sử dụng công trình cải tạo, mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM.

Cũng tại buổi lễ, TP đã tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH một thành viên (Sài Gòn Tourist), Tổng công ty Điện lực TP.HCM và bà Tạ Thị Chung - phó giám đốc làng Hòa Bình TP.HCM; trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Sở Tư pháp TP.HCM và Trường mầm non Hoa Hồng (Gò Vấp); Huân chương Độc lập hạng ba cho Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và Sở Kế hoạch - đầu tư TP.HCM.

Viễn Sự/Tuoitre