Vụ tố quỵt nợ hơn 200 tỷ: Bắt Phó HT trường THPT Dân lập Phương Nam

25/08/2013 11:35
Phong Vũ - Văn Hường
(GDVN) - Ngày 24/8, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Trương Thị Hải Yến - Chủ tịch HĐQT, Phó hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Phương Nam. 2 người thân của bà Yến cũng bị khởi tố để điều tra làm rõ về tội danh này.
Ngày 24/8, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Trương Thị Hải Yến Hiệu phó trường THPT Dân lập Phương Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ việc này, 2 người thân của bà Yến cũng bị khởi tố về tội danh nói trên là Trương Thị Kim Dung (51 tuổi, ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, em gái bị can Yến) và Mai Huy Thành (28 tuổi, ở Khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, con trai bị can Yến).

CQĐT khám xét tại trường THPT Phương Nam
CQĐT khám xét tại trường THPT Phương Nam
2 chiếc xe của lực lượng Công an có mặt tại khuôn viên trường THPT Dân lập Phương Nam vào chiều ngày 24/8.
2 chiếc xe của lực lượng Công an có mặt tại khuôn viên trường THPT Dân lập Phương Nam vào chiều ngày 24/8.
Cũng vào chiều ngày 4/8, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khám xét nơi ở và làm việc của của bà Yến. Theo đó, khoảng 16h ngày 24/8, hai chiếc ôtô chuyên dụng của lực lượng Công an đã chở bị can Trương Thị Hải Yến cùng hai người thân đến trường THPT Dân lập Phương Nam (ở Lô 18, Khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai), để thực hiện lệnh khám xét.

Đến khoảng 20h cùng ngày, công tác khám xét đã được hoàn tất, rất nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đã bị cơ quan công an niêm phong và thu giữ.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, bị can Trương Thị Hải Yến bị 18 cá nhân tố đã vay của họ hơn 268 tỉ và 16 quyển sổ đỏ. Đến nay, đã quá hạn nhiều năm nhưng bà Yến vẫn không hoàn trả.

Bà Trương Thị Hải Yến.
Bà Trương Thị Hải Yến.

Để đòi nợ, ít ngày trước hàng chục chủ nợ đã tập trung tại khu vực trước cổng Trường THPT Dân lập Phương Nam với những băng rôn, khẩu hiệu, thậm chí cả loa để đòi nợ. Không dừng lại ở việc tập tụ trước cổng trường bắc loa và giăng băng rôn đòn nợ. Sau đó nhóm người này đã tự ý vào trường tổ chức ăn nghỉ tại căng tin.

Sự việc ồn ào này đã khiến chính quyền địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, phải vào cuộc để không gây xáo trộn việc dạy và học của giáo viên trước năm học mới 2013-2014. Công an phường Định Công phải cử cán bộ xuống yêu cầu các chủ nợ giải tán, ổn định lại trật tự quanh khu vực trường.

Một số người tập trung trước cổng trưởng THPT Dân lập Phương Nam để đòi nợ ít ngày trước. (Ảnh: VTC)
Một số người tập trung trước cổng trưởng THPT Dân lập Phương Nam để đòi nợ ít ngày trước. (Ảnh: VTC)

Sáng 23/8, bà Trương Thị Hải Yến cùng em gái và con trai mình được mời tới trụ sở Công an phường Định Công để làm việc. Không lâu sau đó, những người này được đưa lên xe đặc chủng tới thẳng công an quận Hoàng Mai để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.

Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến của vụ việc này...

Phong Vũ - Văn Hường