Vụ Bạc Hy Lai là bài học sâu sắc cho đảng Cộng sản Trung Quốc

08/11/2012 13:55
Bảo Thành (Nguồn: The Guardian)
(GDVN) - “Trung Quốc đang trong giai đoạn chuyển biến xã hội và một số khu vực là nạn nhân của tệ tham nhũng. Trừng trị và ngăn chặn tham nhũng là một nhiệm vụ rất khó khăn gian khổ.”
Tờ The Guardian của Anh ngày 07/11 đưa tin, trước ngày khai mạc đại hội 18 đảng Cộng sản Trung Quốc, người phát ngôn đại hội 18 Sái Minh Chiếu cho hay, các vụ bê bối xung quanh Bạc Hy Lai và các cán bộ tham nhũng khác là bài học sâu sắc cho đảng Cộng sản Trung Quốc.

Vụ Bạc Hy Lai là bài học sâu sắc cho đảng Cộng sản Trung Quốc.
Vụ Bạc Hy Lai là bài học sâu sắc cho đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đại hội toàn quốc đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đã được khai mạc vào 9 giờ sáng nay ngày 08/11 trong điều kiện an ninh đang được đảm bảo nghiêm ngặt với sự tham gia của 1,4 triệu tình nguyện viên kết hợp với lực lượng công an và an ninh.

Phát biểu trong một buổi họp báo, ông Chiếu nhấn mạnh: “Các vấn đề liên quan đến Bạc Hy Lai và Lưu Chí Quân (cựu Bộ trưởng Đường sắt cũng đang bị truy tố) là những vụ tham nhũng nghiêm trọng diễn ra trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao. Bài học rút ra là vô cùng sâu sắc.”

Ông bổ sung thêm: “Trung Quốc đang trong giai đoạn chuyển biến xã hội và một số khu vực là nạn nhân của tệ tham nhũng. Trừng trị và ngăn chặn tham nhũng là một nhiệm vụ rất khó khăn gian khổ.”

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng quyết tâm đấu tranh với vi phạm của các quan chức, nhưng nhiều người cho rằng các vấn đề này đã trở nên nghiêm trọng trong vòng 10 năm qua.

An ninh được tăng cường cho đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18.
An ninh được tăng cường cho đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18.

Giới học giả, doanh nhân và các tầng lớp khác đang kêu gọi thế hệ lãnh đạo mới tiến hành cải cách trên quy mô lớn đối với sự trì trệ về chính sách hiện nay. Tuy nhiên nhiều người tỏ ra bi quan về triển vọng thay đổi lớn trong tương lai gần.

Trong đại hội lần thứ 18 này, 2.268 đại biểu đại diện cho các đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ lựa chọn Ban chấp hành trung ương mới, và cơ quan này sẽ bầu ra Thường vụ Bộ chính trị mới, cơ quan quyền lực tối cao tại Trung Quốc.
Bảo Thành (Nguồn: The Guardian)