Vì sao cựu Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng tình báo và thuộc cấp bị bắt?

18/04/2018 07:07
An Nguyên
(GDVN) - Ông Tuấn cùng một cán bộ khác của Bộ Công an bị bắt tạm giam vì có liên quan đến vụ án Vũ nhôm.

Ngày 17/4, liên quan đến vụ án Vũ nhôm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã  ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hữu Tuấn (sinh năm 1955, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội), nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo, Bộ Công an đã nghỉ hưu.

Ông Tuấn Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo bị bắt vì có liên quan đến vụ án Vũ nhôm. (trong ảnh: khám nhà Vũ nhôm tại Đà Nẵng)
Ông Tuấn Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo bị bắt vì có liên quan đến vụ án Vũ nhôm. (trong ảnh: khám nhà Vũ nhôm tại Đà Nẵng)

Ông Tuấn bị bắt về hành vi “cố ý làm lộ bí mật nhà nước” quy định tại điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015.

Ông Tuấn nguyên là Phó tổng cục trưởng Tổng cục 5 (Tổng cục tình báo). Ông Tuấn nghỉ hưu với cấp hàm Trung tướng.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Bách (sinh năm 1963, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội).

Bách là cán bộ Bộ Công an, bị bắt về hành vi “cố ý làm lộ bí mật nhà nước” quy định tại điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015.

Vì sao cựu Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng tình báo và thuộc cấp bị bắt? ảnh 2Bộ Công an tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ

Trước đó, Chủ tịch nước đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Phan Hữu Tuấn.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Hữu Bách.

Ông Phan Hữu Tuấn và Nguyễn Hữu Bách được cho là có liên quan đến vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Phan Văn Anh Vũ (hay còn gọi là Vũ nhôm).

Như Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, ngày 20/12/2017, Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ về hành vi "cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước" và "trốn thuế".

Tuy nhiên, Vũ đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 21/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ.

Khi bỏ trốn Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm Luật di trú của Singapore và bị trục xuất.

Ngày 4/1/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Ngoài ông Tuấn và ông Bách, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Minh,  nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2006-2011).

Ông Minh bị bắt vì các hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 và “vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật hình sự năm 2015.

Khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2011-2014);

Về các hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 và “vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật hình sự năm 2015.

An Nguyên