Tướng Ấn Độ đề xuất cắt đường tiếp tế của lính Trung Quốc ở biên giới

03/05/2013 19:00
Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Tướng Bikram Singh, Tham mưu trưởng lục quân Ấn Độ vừa đưa ra phương án cắt đường tiếp tế hậu cần của lính Trung Quốc xâm nhập và hạ trại trái phép bên trong lãnh thổ Ấn Độ ở biên giới Ấn - Trung.
Tướng Bikram Singh, Tham mưu trưởng lục quân Ấn Độ (ảnh: AFP)
Tướng Bikram Singh, Tham mưu trưởng lục quân Ấn Độ (ảnh: AFP)
Tân Hoa Xã ngày 3/5 dẫn nguồn tin truyền thông Ấn Độ cho hay, tướng Bikram Singh, Tham mưu trưởng lục quân Ấn Độ vừa đưa ra phương án cắt đường tiếp tế hậu cần của lính Trung Quốc xâm nhập và hạ trại trái phép bên trong lãnh thổ Ấn Độ ở biên giới Ấn - Trung. Theo đó, Tham mưu trưởng lục quân Ấn Độ đã trình phương án tác chiến này lên Thủ tướng Ấn Độ  Manmohan Singh, đồng thời báo cáo trước Nội các về hiện trạng xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ của lính Trung Quốc và biện pháp xử lý. Khoảng 1 trung đội lính Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng lãnh thổ mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền ở miền đông Ladakh sâu 10 km, một khu vực khá cao trên dãy Himalaya và dựng lên một trại quân sự tại đây trong đêm 15/4 và cố tình cắm chốt tại đây từ đó đến nay, bất chấp phản đối từ New Delhi. Tướng Bikram Singh đề xuất với Nội các Ấn Độ phương án cắt đứt đường tiếp tế đến địa điểm trung đội lính Trung Quốc hạ trại trong lãnh thổ Ấn Độ để buộc lực lượng này phải rút lui.  Các đơn vị quân đội Ấn Độ đóng tại biên giới gần khu vực lính Trung Quốc hạ trại trái phép sẽ tuần tra vượt qua lều trại lính Trung Quốc tại đây, thậm chí New Delhi có thể xem xét mở thêm một bốt gác biên giới tạm thời gần địa điểm này.
Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)