Trường Trung học cơ sở Quán Toan thu nhiều khoản có đúng quy định?

26/06/2021 07:59
TIẾN LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phụ huynh Trường Trung học cơ sở Quán Toan (Hải Phòng) thắc mắc, gửi kiến nghị về hàng loạt các khoản thu được cho là trái với quy định trong năm học 2020-2021.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được kiến nghị của phụ huynh Trường Trung học cơ sở Quán Toan (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) cho rằng, Hiệu trưởng nhà trường đã thu nhiều khoản sai quy định trong năm học 2020-2021.

Cụ thể, đầu năm học, nhà trường đã triển khai thu tiền thuê lao công để dọn vệ sinh với mức 50.000 đồng/học sinh/kỳ.

Tiếp đó là khoản thu xã hội hóa giáo dục: đối với khối 6 thu dao động từ khoảng 1 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng; Khối lớp 7 thu 500.000 đồng/học sinh; khối 8 thu 300.000 đồng/học sinh và khối lớp 9 thu 200.000 đồng/học sinh.

Theo đơn kiến nghị, phụ huynh nêu rõ, các khoản thu xã hội hóa giáo dục của Trường Trung học cơ sở Quán Toan được giáo viên chủ nhiệm các lớp nộp cho thủ quỹ, song không có biên lai thu, chỉ có danh sách thu.

Một số khoản thu trong năm học 2020-2021 được phụ huynh Trường Trung học cơ sở Quán Toan cho rằng trái quy định (Ảnh: TL)

Một số khoản thu trong năm học 2020-2021 được phụ huynh Trường Trung học cơ sở Quán Toan cho rằng trái quy định (Ảnh: TL)

“Đến buổi sơ kết học kỳ 1, thủ quỹ, kế toán nhà trường đưa danh sách thu đã viết sẵn cho giáo viên chủ nhiệm. Danh sách này không ghi số tiền thu và cho học sinh ký khống sau đó nhà trường tự điền số tiền.

Số tiền thực tế trong danh sách của nhà trường là bao nhiêu, phụ huynh học sinh không được biết”, một phụ huynh nói.

Đặc biệt, phụ huynh rất bức xúc với các khoản thu học thêm đối với học sinh khối 9.

Cụ thể, nhà trường thu mỗi học sinh ở các lớp 9A2, 9A3, 9A4, 9A5 số tiền 2 triệu đồng để dạy ôn thi tăng cường. Đối với lớp 9A1, mỗi học sinh ôn thi tăng cường phải nộp tận 4 triệu đồng.

Ngoài ra, nhà trường còn thu một số khoản đối với mỗi học sinh lớp 9 như: thu tiền tri ân và liên hoan (500.000 đồng); xét tốt nghiệp (100.000 đồng); Dâng hương tại đền liệt sĩ (300.000 đồng).

Cũng trong năm học này, nhà trường triển khai thu 100.000 đồng/học sinh để hỗ trợ chuyên đề đội.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chuyên đề không được tổ chức nên Hiệu trưởng nhà trường đã chuyển toàn bộ số tiền trên vào làm phòng truyền thống của nhà trường.

Tại một số lớp 9A3, A4, A5, phụ huynh đã phản đối việc làm này nên nhà trường đã trả lại tiền cho họ.

Các bậc phụ huynh cho rằng, hiệu trưởng nhà trường đã thu sai quy định những khoản thu kể trên và đề nghị lãnh đạo quận Hồng Bàng kiểm tra, rà soát lại những khoản thu đó để bảo đảm quyền lợi của học sinh.

Để có phản ánh khách quan tới độc giả và các phụ huynh nhà trường, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc làm việc với bà Phạm Thị Duyên – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Quán Toan.

Bà Phạm Thị Duyên cho biết, bà nghỉ chế độ thai sản 7 tháng (từ tháng 7/2020-2/2021) và trong thời gian nghỉ bà đã giao chủ tài khoản và phụ trách chung cho bà Cao Thị Hằng –Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Tuy nhiên, trong thời gian nghỉ, bà cùng với Ban giám hiệu nhà trường cũng đã bàn bạc và thống nhất nhiều khoản thu.

Ngày 21/9/2020, tại cuộc họp phụ huynh toàn trường, chi hội cha mẹ học sinh 21 lớp đã đồng thuận viết một đơn đề nghị nhà trường giải quyết nguyện vọng thuê lao công do thời gian đó trường đang xây dựng, lao động vệ sinh của học sinh đầu giờ không đảm bảo, mất an toàn.

Trường đã họp bàn thống nhất, xây dựng dự kiến thu, chi để trả lương thêm cho một lao công ngoài ngân sách.

“Tôi khẳng định có khoản thu trên, nhà trường sau đó đã có sự theo dõi về vấn đề thu chi liên quan đến việc thuê thêm lao công”, bà Duyên nói.

Đối với phản ánh về các khoản thu học thêm như: Dạy ôn thi tăng cường thêm cho lớp 9, hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Quán Toan khẳng định không có phần hỗ trợ tăng cường, nhà trường không thu và giáo viên cũng không thu. Còn phụ huynh nộp tiền cho ai thì bà không biết.

Liên quan đến các khoản thu thêm của khối lớp 9 như: thu tri ân và liên hoan (500.000 đồng/học sinh), bà Duyên cho biết, khoản thu này do Ban chi hội lớp triển khai chứ nhà trường không thu và mức thu tùy theo từng lớp.

Khoản thu tiền dâng hương đền liệt sỹ (300.000/học sinh) do phụ huynh dự kiến tổ chức kết hợp với trải nghiệm cuối khóa. Tuy nhiên do dịch bệnh nên hoãn và đã trả tiền lại cho phụ huynh.

Bà Duyên cũng thông tin: “Qua kiểm tra Ban đại diện phụ huynh nhà trường, về khoản thu xét tốt nghiệp, học sinh ôn thi vào 10 có phần chụp ảnh hồ sơ, tài liệu ôn thi vào 10.

Phụ huynh nhờ giáo viên mời thợ ảnh chụp luân phiên cho học sinh thuận tiện cho học sinh học tập trung tại trường.

Tôi đã yêu cầu giáo viên trả lại khoản thu trên (những lớp đã chụp ảnh chỉ thu phí chụp)”.

Về khoản thu hỗ trợ chuyên đề đội năm học 2020-2021, đầu năm học, nhà trường đăng ký chuyên đề “Xuân yêu thương Tết sum vầy”, dự kiến tổ chức Chuyên đề cấp thành phố.

Tuy nhiên, do nghỉ dịch Covid sớm nên bắt buộc dừng chuyên đề. Đến tháng 4/2021, trong quá trình trường xây dựng trường chuẩn mức độ 2, rất nhiều hạng mục cần làm, bản thân hiệu trưởng có thư ngỏ gửi cho nhóm zalo Ban đại diện nhà trường xin ý kiến.

Đề xuất phụ huynh đồng thuận chuyển khoản thu chuyên đề sang hỗ trợ nhà trường làm phòng truyền thống.

Nguồn kinh phí đó nhà trường vẫn giữ, nếu phụ huynh không đồng thuận nhà trường sẽ trả lại trong phiên họp cuối.

Trong số các lớp 9 có 3 lớp (A3, A4, A5) có phụ huynh không ủng hộ nên tôi chỉ đạo gửi lại toàn bộ tiền cho cả lớp.

Các lớp còn lại, phụ huynh đều đồng thuận và ủng hộ, phụ huynh chuyển vào tài khoản tài trợ của nhà trường.

Còn khoản thu tài trợ đầu năm (theo kiến nghị là khoản xã hội hóa), trong năm học vừa qua, nhà trường đã kêu gọi phụ huynh tài trợ 2 đợt với tổng số tiền là 901 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng, phòng cũng đã nhận được kiến nghị của phụ huynh và một số cơ quan báo chí thông tin.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng đã cử cán bộ xuống xác minh và làm việc cụ thể với nhà trường.

TIẾN LINH