Triệu tập người mẹ đánh con gái gãy tay

23/12/2011 07:33
Bước đầu, bà Diễm khai nhận ngày 18-12 có đánh con gái bằng bập dừa vì bé Nguyễn Thị Nhân hay nghịch phá.
Ngày 22-12, Thượng tá Nguyễn Thanh Tòng, Trưởng Công an huyện Cái Nước (Cà Mau), cho biết cơ quan này vừa triệu tập khẩn cấp bà Nguyễn Thị Diễm (xã Hưng Mỹ), người mẹ đánh gãy tay con gái chín tuổi.

Bước đầu, bà Diễm khai nhận ngày 18-12 có đánh con gái bằng bập dừa vì bé Nguyễn Thị Nhân hay nghịch phá. Cơ quan này cũng đã nhờ các đoàn thể giám hộ việc ghi lời khai của bé gái.

Cũng theo Thượng tá Tòng, vài hôm nữa sẽ mời chồng bà Diễm là ông Nguyễn Phước Trí (cha dượng bé Nhân) đến để làm rõ những lời khai của bé Nhân. Trước mắt, Công an huyện Cái Nước đưa bé Nhân vào bệnh viện điều trị vết thương, giám định tỉ lệ thương tật để làm cơ sở xử lý những người có liên quan.

HÀM YÊN/Pháp luật TPHCM