TP HCM: Cháy sập nhà 2 tầng, 4 người thoát nạn

05/03/2012 14:22
T.B
(GDVN) - Biển lửa bao trùm toàn bộ căn nhà 2 tầng trong hẻm, 4 người bên trong may mắn thoát chết.
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 5-3 tại căn nhà 2 tầng số 168/5 đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 11, quận 3, TP.HCM). Khi đó, chủ nhà là ông Nguyễn Thanh Sang (63 tuổi) cùng 2 người con trai, con dâu và 1 đứa cháu 3 tuổi đang ở trên lầu 1 thì thấy khói bốc lên dữ dội. Ngay sau đó mọi người chạy xuống thì thấy lửa bao trùm tầng trệt.

Căn nhà 2 tầng bị thiêu rụi.
Căn nhà 2 tầng bị thiêu rụi.
Không còn cách nào khác, ông Sang cùng con trai là anh Nguyễn Thanh Tâm (40 tuổi) quyết định lao vào biển lửa để đưa người thân ra ngoài. Do lao lên cứu đứa con trai đang ngủ trên gác xếp nên anh Tâm bị bỏng ở 2 cánh tay phải đi cấp cứu.

Lính cứu hỏa triển khai dập lửa
Lính cứu hỏa triển khai dập lửa
Người dân vội huy động thùng nước, bình CO2 để dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy mỗi lúc một lớn. Do sức nóng của lửa bùng lên, bao trùm khiến mọi người phải bỏ chạy ra ngoài. Chỉ trong một thời gian ngắn, ngọn lửa đã bao phủ toàn bộ căn nhà.

Lực lượng PCCC quận 3 huy động 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuyến đường tại đây được phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy. Khoảng 30 phút sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Căn nhà bị thiêu rụi.
Căn nhà bị thiêu rụi.
Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ vật dụng trong nhà trong đó 3 chiếc xe máy 1 xe wave, 1xe SH và 1 xe Novo. Do vụ cháy quá lớn khiến tường nhà ở lầu 1 của căn nhà bị sập hòa toàn. Ngoài ra còn làm nứt lớn tường nhà bên cạnh.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


T.B