Tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Séc đã qua đời

19/12/2011 07:17
Nguyễn Hường (tổng hợp)
(GDVN) - Vaclav Havel, nhà viết kịch, nhà văn, kiến trúc sư của cuộc Cách mạng Nhung và Tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Séc đã qua đời ở tuổi 75.
Ông Havel và phu nhân Dagmar Veskmora
Ông Havel và phu nhân Dagmar Veskmora
"Vaclav Havel là một trong những người châu Âu vĩ đại nhất của thời đại chúng ta," Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt nói khi biết tin ông Havel qua đời.
"Vaclav Havel là một trong những người châu Âu vĩ đại nhất của thời đại chúng ta," Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt nói khi biết tin ông Havel qua đời.
Ông Vaclav Klaus, đối thủ chính trị và là người thay thế ông Havel trở thành Tổng thống CH Séc năm 2003 gọi ông là "biểu tượng của năm 1989" và "biểu tượng của kỷ nguyên mới của nhà nước Séc".
Ông Vaclav Klaus, đối thủ chính trị và là người thay thế ông Havel trở thành Tổng thống CH Séc năm 2003 gọi ông là "biểu tượng của năm 1989" và "biểu tượng của kỷ nguyên mới của nhà nước Séc".
Havel là người nghiện thút thuốc lá nặng và mắc bệnh phổi.
Havel là người nghiện thút thuốc lá nặng và mắc bệnh phổi.
Ông đã được trao giải Nobel Hòa bình và đề cử giải này cho bà Aung San Suu Kyi của Miến Điện
Ông đã được trao giải Nobel Hòa bình và đề cử giải này cho bà Aung San Suu Kyi của Miến Điện
Trên cương vị Tổng thống, ông Havel đã dẫn dắt quá trình chuyển đổi của Tiệp Khắc cũ sang dân chủ và một nền kinh tế thị trường tự do.
Trên cương vị Tổng thống, ông Havel đã dẫn dắt quá trình chuyển đổi của Tiệp Khắc cũ sang dân chủ và một nền kinh tế thị trường tự do.

Nguyễn Hường (tổng hợp)