Tổng cục không có ý kiến gì về việc quyết định miễn nhiệm Hiệu phó Đức Hải

11/06/2021 11:28
Lại Cường
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cao đằng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn là trường tư thục nên việc miễn nhiệm ông Trần Đức Hải theo quy chế của trường.

Ngày 9/6/2021, Thạc sĩ Nguyễn Kim Loan – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn cho biết, Ban giám hiệu nhà trường vừa có quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng của Nghệ sĩ Ưu tú, Thạc sĩ Trần Đức Hải.

Theo quyết định này, nghệ sĩ Đức Hải sẽ tạm dừng mọi công tác, nhiệm vụ tại đơn vị, bàn giao công việc theo đúng quy định.

Sau khi có kết quả từ cơ quan điều tra về sự việc lùm xùm liên quan đến thông tin tại trang facebook của nghệ sĩ Đức Hải, trường sẽ có những hướng xử lý vấn đề này tiếp theo.

Ngay khi quyết định có hiệu lực, dư luận xôn xao về việc miễn nhiệm này có đúng quy trình hay không, có đúng với các quy định pháp luật hiện hành hay không.

Ngày 11/6, Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có trao đổi với Phó Chánh văn phòng Tổng cục Nghề nghề nghiệp – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc miễn nhiệm ông Trần Đức Hải – hiệu phó trường Cao đằng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.

Ông Kim Hồng Hưng - Phó Chánh văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết trường Cao đằng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn là trường tư thục nên việc miễn nhiệm ông Trần Đức Hải theo quy chế của trường. Đại diện của nhà trường cũng đã phát biểu trên báo chí về quyết định miễn nhiệm này. Do vậy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp không có ý kiến gì thêm.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, luật sư Đặng Văn Cường (trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 19 Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thì Phó hiệu trưởng trường cao đẳng là người giúp hiệu trưởng trong quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường.

ông Trần Đức Hải bị miễn nhiệm chức phó hiệu trưởng vì ồn ào phát ngôn dung tục trên mạng xã hội. Ảnh: Tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

ông Trần Đức Hải bị miễn nhiệm chức phó hiệu trưởng vì ồn ào phát ngôn dung tục trên mạng xã hội. Ảnh: Tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Phó hiệu trưởng trường cao đẳng phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đã có ít nhất 03 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp; có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp; có đủ sức khỏe; có uy tín và năng lực quản lý.

Riêng phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo thì tiêu chuẩn bổ nhiệm, công nhận như tiêu chuẩn đối với hiệu trưởng.

Phó hiệu trưởng trường cao đẳng có nhiệm vụ trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của hiệu trưởng; được thay mặt hiệu trưởng giải quyết và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và pháp luật đối với công việc đã giải quyết; có trách nhiệm báo cáo với hiệu trưởng về tình hình thực hiện công việc được giao. Nhiệm kỳ của phó hiệu trưởng là 05 năm.

Đối với trường cao đẳng tư thục, điểm e, khoản 2, điều 12, Điều lệ trường cao đẳng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư số 1308/VBHN-BLĐTBXH ngày 05/4/2019, quy định Hội đồng quản trị có thẩm quyền:

e. Bầu hiệu trưởng và trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định công nhận; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các phó hiệu trưởng;

Như vậy với trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn thì đây là trường tư thục, quyết định miễn nhiệm phó Hiệu trưởng thuộc về Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Theo những gì phóng viên cung cấp thì nhà trường đã có biên bản họp Hội đồng quản trị và có nêu giao cho Hiệu trưởng ban hành văn bản miễn nhiệm phó hiệu trưởng.

Như vậy, theo những quy định đã nêu và văn bản của nhà trường thì việc miễn nhiệm của Hiệu trưởng trường Cao đẳng văn hóa Nghệ thuật Sài Gòn là phù hợp.

Tuy nhiên việc miễn nhiệm này có hợp lý chưa, đã đủ cơ sở chưa thì tôi nghĩ phía bên nhà trường và cũng như nghệ sĩ Đức Hải nên cân nhắc xem xét, Luật sư Đặng Văn Cường nêu quan điểm.

Nếu trường hợp ông Trần Đức Hải có hợp đồng lao động với trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn thì ông Hải vẫn sẽ được bố trí công việc khác bởi đây chỉ là quyết định Miễn nhiệm, không thực hiện nhiệm vụ đó thì sẽ thực hiện nhiệm vụ khác.

Theo quyết định mà trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn công bố thì không phải là quyết định chấm dứt hợp đồng lao động do vậy ông Trần Đức Hải không làm Phó Hiệu trưởng nhưng sẽ làm việc bình thường theo hợp đồng lao động đã ký, Luật sư Đặng Văn Cường cho biết.

Lại Cường