Tổng Bí thư chủ trì họp về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

27/04/2022 13:49
Theo Baochinhphu.vn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cuộc họp nhằm thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo đến nay.

Sáng 27/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh: VOV
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh: VOV

Cuộc họp nhằm thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo đến nay, xác định yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo là tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 16 vụ án, kết thúc xác minh, xử lý 40 vụ việc; truy tố 20 vụ án; xét xử sơ thẩm 22 vụ án, xét xử phúc thẩm 1 vụ án theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Tập trung chỉ đạo xử lý vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và các vụ việc, vụ án liên quan đến lĩnh vực y tế; các vụ việc, vụ án xảy ra tại Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang…

Cũng trong năm 2022, 10 vụ án trọng điểm sẽ được xét xử sơ thẩm, trong đó có vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị có liên quan...

Thời gian qua, Thường trực Ban chỉ đạo đã đưa nhiều vụ án, vụ việc vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, xử lý nghiêm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, không chịu bất kỳ sự can thiệp trái pháp luật của bất kì tổ chức, cá nhân nào - Ảnh: VOV

Thời gian qua, Thường trực Ban chỉ đạo đã đưa nhiều vụ án, vụ việc vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, xử lý nghiêm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, không chịu bất kỳ sự can thiệp trái pháp luật của bất kì tổ chức, cá nhân nào - Ảnh: VOV

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo là tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 16 vụ án, kết thúc xác minh, xử lý 40 vụ việc - Ảnh: TTXVN

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo là tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 16 vụ án, kết thúc xác minh, xử lý 40 vụ việc - Ảnh: TTXVN

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại phiên họp - Ảnh: TTXVN

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại phiên họp - Ảnh: TTXVN

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc báo cáo tại phiên họp - Ảnh: VOV

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc báo cáo tại phiên họp - Ảnh: VOV

Theo Baochinhphu.vn