Tiến sĩ bị đấm rách miệng đề nghị Công an giải quyết đúng pháp luật

11/11/2016 11:35
BẢO MINH
(GDVN) - Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, vị Tiến sĩ bị đấm vào mặt, rách miệng đề nghị cơ quan chức năng giải quyết vụ việc đúng pháp luật.

Ngày 10/11, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Thượng tá Nguyễn Thành Tín, Phó Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội) cho biết, hiện tại đơn vị tiếp tục thu thập thêm chứng cứ để làm rõ hành vi của đối tượng có liên quan trong vụ Tiến sĩ Nguyễn Khanh (76 tuổi, từng giảng dạy tại Đại học Bách khoa Hà Nội) bị hành hung.

“Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã cử lực lượng tới hiện trường để làm rõ nguyên nhân, thu thập chứng cứ vụ việc.

Người gây ra vụ việc trên là ông Nguyễn Đức Hoàng (39 tuổi, trú phường Đồng Tâm, quân  Hai Bà Trưng), Phó giám đốc phụ trách Trung tâm dịch vụ đối ngoại (Sở Ngoại vụ Hà Nội). 

Nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ việc va chạm giao thông giữa vợ ông Hoàng với tiến sĩ Khanh.

Tại cơ quan điều tra, Tiến sĩ Khanh đề nghị cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật”, Thượng tá Tín thông tin.

Tiến sĩ Khanh bị hành hung với thương tích quanh miệng (ảnh đăng trên Báo Pháp luật TP.HCM).
Tiến sĩ Khanh bị hành hung với thương tích quanh miệng (ảnh đăng trên Báo Pháp luật TP.HCM).

Trong khi đó, theo xác nhận của ông Đỗ Tiến Hữu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đối ngoại (Sở Ngoại vụ TP Hà Nội), ông Hoàng, sự việc xảy tại thời điểm cán bộ này đang trong thời gian nghỉ phép, ngoài giờ hành chính, ngoài phạm vi sở.

"Việc xử lý sẽ phải chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền", ông Hữu nói.

Nguồn tin cho biết thêm, sau khi nắm bắt được sự việc lãnh đạo Sở Ngoại vụ Hà Nội đã họp khẩn về vụ việc, đồng thời xác định đây là sự việc hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng tới uy tín hình ảnh cán bộ thành phố.

Sở Ngoại vụ đã yêu cầu liên hệ ngay với ông Hoàng để nắm tình hình; yêu cầu ông Hoàng báo cáo, giải trình về sự việc một cách rõ ràng trong thời gian sớm nhất.

Phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cũng nhiều lần liên hệ với ông Hoàng nhưng không nhận được hồi âm.

Trước đó, theo phản ánh của gia đình Tiến sĩ Khanh, vào sáng 6/11, trong lúc đi tập thể dục qua khu vực ngã ba

Tiến sĩ bị đấm rách miệng đề nghị Công an giải quyết đúng pháp luật ảnh 2

Cựu sinh viên bị cán bộ thuế lừa phỉnh, nguy cơ mất 300 triệu đồng để chạy việc

Trần Đại Nghĩa - Tạ Quang Bửu, Tiến sĩ Khanh va chạm với người phụ nữ điều khiển xe máy, khiến hai người ngã ra đường.

Thời điểm trên, ông Hoàng lái ô tô đến, xuống xe lao tới đấm thẳng vào mặt, khiến ông Khanh choáng váng, máu chảy rất nhiều. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân can thiệp.

Liên quan tới vụ việc nói trên, hôm 9/11, trả lời trên Báo điện tử Vietnamnet.vn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nói: "Vụ việc đang được công an làm rõ. Nguyên tắc nếu anh sai thì phải xử lý nghiêm. Bởi đã là công chức, mà công chức Hà Nội thì phải xử nghiêm hơn nữa", ông Hải nói.

BẢO MINH