Thượng nghị sĩ Mỹ: Washington háo hức tham gia chiến tranh Syria

24/07/2013 07:00
Nguyễn Hường (nguồn Press TV)
(GDVN) - Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rand Paul đã thẳng thắn chỉ trích mạnh mẽ "sự háo hức của Mỹ để được tham gia vào mọi cuộc nội chiến trên hành tinh".
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rand Paul.
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rand Paul.

Phát biểu trong một hội nghị của cựu chiến binh Thế chiến II hôm 22/7, Thượng nghị sĩ Kentucky đã lên án sự can thiệp của Mỹ vào tình hình Libya, Ai Cập và Syria.
Ông Paul cho rằng Mỹ thường "không suy nghĩ trước khi hành động"  và cho rằng "quốc phòng của Mỹ đã bị suy yếu do sự quá háo hức tham gia vào mọi cuộc nội chiến trên thế giới".
Tuần trước, Thượng nghị sĩ Paul cho biết ông đã nói với chính quyền Washington rằng việc tham chiến tại Syria chỉ khiến tình hình thêm bế tắc.
Quốc hội Mỹ hôm 22/7 đã bật đèn xanh cho chính quyền Obama gửi vũ khí cho các chiến binh nổi dậy tại Syria. 
Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey đã lên tiếng cảnh báo về chi phí, lực lượng hậu cần lẫn rủi ro của kế hoạch thiết lập vùng cấm bay tại Syria. 
Tướng Dempsey cho biết, kế hoạch này sẽ tiêu tốn của Mỹ 1 tỷ USD mỗi tháng và "không kém gì một hoạt động chiến tranh".Tra cứu điểm thi ĐH - CĐ tại đây: http://diemthi.giaoduc.net.vn/Home.mvc/Index
Nguyễn Hường (nguồn Press TV)