Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm một loạt nhân sự cấp cao

21/07/2015 06:36
Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Trợ lý Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh.

Cụ thể, tại Quyết định 1111/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Hải, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Huỳnh Quang Hải sinh năm 1961, quê tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Huỳnh Quang Hải vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính. ảnh: Báo Hải quan.
Ông Huỳnh Quang Hải vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính. ảnh: Báo Hải quan.

Như vậy, tính ở thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính có 7 Thứ trưởng gồm: Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, bà Vũ Thị Mai, ông Trần Xuân Hà, ông Nguyễn Hữu Chí, ông Trần Văn Hiếu, ông Trương Chí Trung, ông Huỳnh Quang Hải. 

Tại Quyết định 1119/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Đặng Công Huẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Đào Công Huẩn. ảnh: kiengiang.gov.vn
Ông Đào Công Huẩn. ảnh: kiengiang.gov.vn

Trước đó vào tháng 2/2013, ông Đặng Công Huẩn đã có đơn từ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và được Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa 8 chấp thuận, để nhận nhiệm vụ mới là Bí thư Huyện ủy Tân Hiệp theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang. 

Tại Quyết định 1118/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đào Việt Ánh, Hàm Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giữ chức Trợ lý Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý kéo dài thời gian công tác và giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đối với đồng chí Nguyễn Đăng Tiến đến thời điểm sau Đại hội XII của Đảng.

Ngọc Quang