Thư ký ông Nguyễn Bá Thanh được bổ nhiệm Chánh Thanh tra Viện kiểm sát tối cao

06/10/2016 10:55
Liêm Chính
(GDVN) - Ông Phan Văn Tâm, Chuyên viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Địa phương - Ban Nội chính Trung ương được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra Viện Kiểm sát.

Theo Quyết định số 20/QĐ-VKSTC ngày 27/9/2016 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ông Phan Văn Tâm, Chuyên viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Địa phương - Ban Nội chính Trung ương được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2016.

Phát biểu tại buổi lễ, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí đánh giá cao sự phấn đấu của bản thân Ông Phan Văn Tâm trong quá trình công tác; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng công tác thanh tra của ngành Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới, đòi hỏi tập thể lãnh đạo, công chức của đơn vị phải tiếp tục đổi mới, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trao Quyết định cho ông Phan Văn Tâm.
Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trao Quyết định cho ông Phan Văn Tâm.

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí tin tưởng, trên cương vị mới của mình, tân Chánh Thanh tra Phan Văn Tâm sẽ tiếp tục phát huy năng lực cá nhân, tiếp cận nhanh công việc, phấn đấu cùng tập thể  đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Văn Tâm, Chánh Thanh tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cám ơn sự quan tâm, tín nhiệm của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bổ nhiệm ông giữ chức vụ Chánh Thanh tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Trên cương vị mới, ông Tâm hứa sẽ tiếp tục phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, đoàn kết sáng tạo, phát huy sức mạnh toàn đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao, xứng đáng với sự quan tâm của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện và sự tín nhiệm, của cán bộ, công chức, người lao động trong ngành.

Ông Phan Văn Tâm được biết đến là người cán bộ có thời gian hơn 20 năm liên tục làm phụ tá cho ông Nguyễn Bá Thanh.

Tại Đà Nẵng ông làm Thư ký Bí thư Thành ủy, khi ra Hà Nội ông Tâm tiếp tục làm Thư ký Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh và giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Địa phương.

Liêm Chính