BỘ QUỐC PHÒNG:

Thi sáng tác ảnh về lực lượng vũ trang Việt Nam

25/11/2011 07:08
Đại Nghĩa
(GDVN) - Đặc biệt, các phóng viên, nhiếp ảnh gia sẽ được tiếp cận với những loại vũ khí, khí tài mới, hiện đại của quân đội.
Sáng 24-11, Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã chủ trì cuộc họp báo do Tổng cục Chính trị tổ chức để giới thiệu cuộc vận động sáng tác ảnh nghệ thuật, ảnh báo chí về đề tài Quốc phòng toàn dân và Lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn 2011-2014.
Biên giới là quê hương (ảnh: Đại Nghĩa)
Biên giới là quê hương (ảnh: Đại Nghĩa)

Cuộc vận động dành cho các đối tượng là cán bộ, phóng viên, nghệ sĩ nhiếp ảnh, chiến sĩ và nhân dân, với nội dung, đề tài về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và LLVT nhân dân trong thời kỳ CNH-HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng; hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên các lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, đối ngoại quốc phòng, giúp dân xoá đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai…

Tác phẩm tham gia gồm các thể loại ảnh đen trắng, ảnh màu, ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh với số lượng không hạn chế, được chụp từ 1-12-2011 đến 30-9-2014, với hai cỡ ảnh 25cm x 38cm và 50cm x 75cm (kèm theo một ảnh cỡ 9cm x 12cm).

 Ban tổ chức sẽ tổ chức triển lãm và trao giải vào dịp 22-12-2014, cùng với đợt trao giải thưởng 5 năm về văn học, nghệ thuật, báo chí của Bộ Quốc phòng. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cấp bằng chứng nhận và tiền thưởng.

Hiệp đồng chiến đấu (ảnh: Đại Nghĩa)
Hiệp đồng chiến đấu (ảnh: Đại Nghĩa)

Địa chỉ nhận ảnh: Ban ảnh, Báo Quân đội Nhân dân (số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội); Phòng Thông tấn - Báo chí, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị (số 61, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội); Ban Sáng tác, Triển lãm, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (số 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội). Ngoài phong bì ghi rõ “Tác phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác ảnh về đề tài QPTD và LLVTND”.

Theo Đại tá Nguyễn Phương Diện, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị, Ban tổ chức sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các tác giả tham gia cuộc vận động tác nghiệp tại các đơn vị quân đội.

Đặc biệt, các phóng viên, nhiếp ảnh gia sẽ được tiếp cận với những loại vũ khí, khí tài mới, hiện đại của quân đội.

Đại Nghĩa