Tham 1 tỷ đồng tiền công, vận chuyên 198 bánh Heroin

17/10/2018 07:00
Trần Phương
(GDVN) - Gần 200 bánh heroin được ngụy trang bằng bùn đất vận chuyển trên chiếc xe đầu kéo hòng qua mặt cơ quan chức năng, tuy nhiên thủ đoạn của chúng đã bị lật tẩy.

Theo tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bắc Kạn cho biết vào khoảng 23h45 ngày 16/10, trên tuyến Quốc lộ 3, tại Km173+00, thuộc địa phận thôn Khuổi Sla, xã Tú Trĩ, huyện Bạch Thông Bắc Kạn, Công an huyện Bạch Thông phát hiện chiếc xe đầu kéo mang BKS: 20C - 145.88 kéo theo rơ-moóc mang BKS: 20R - 005.89 bên trên có chở 1 chiếc máy xúc, lưu thông theo hướng Thái Nguyên – Cao Bằng có nhiều dấu hiệu khả nghi nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

Sau khi đưa phương tiện và đối tượng về trụ sở Công an huyện Bạch Thông, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đã phát hiện bên hông của chiếc máy xúc cất giấu 198 bánh hình vuông, nghi là heroin.

Đối tượng cùng tang vật. (Ảnh: LC)
Đối tượng cùng tang vật.  (Ảnh: LC)

Cơ quan điều tra xác định đối tượng điều khiển xe là Triệu Văn Vinh (Sinh năm 1986); phụ lái là Triệu Văn Lực (Sinh năm 1996), cùng trú tại xóm 10, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ (Thái Nguyên).

Ngoài ra, trên xe còn có Giàng A Di (Sinh năm 1995), trú tại bản Tin Lán, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên (Điện Biên). Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt thêm đối tượng Vàng A Minh (Sinh năm 1978), trú bản Pú Hồng B, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông Điện Biên).

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng Vàng A Minh Minh khai được thuê vận chuyển 198 bánh heroin từ Lào về Cao Bằng để đưa sang Trung Quốc với giá 1 tỷ đồng. Còn đối tượng Giàng A Di khai nếu vận chuyển trót lọt sẽ được trả 200 triệu đồng.

Đại diện công an tỉnh Bắc Kạn chúc mừng ban chuyên án. (Ảnh: LC)
Đại diện công an tỉnh Bắc Kạn chúc mừng ban chuyên án. (Ảnh: LC)

Thượng tá Trịnh Vũ Ngàn, Trưởng Công an huyện Bạch Thông cho biết, đây là chiến công lớn của lực lượng Công an huyện Bạch Thông nói riêng và lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn nói chung từ trước đến nay.

Chuyên án đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, quá trình bắt giữ đã đảm bảo an toàn tuyệt đối; các đối tượng khá tinh vi, dùng chiếc máy xúc để giấu ma túy và dùng xe đầu kéo để vận chuyển, khi đến địa phận Thái Nguyên các đối tượng đã đổi xe 1 lần. Khối lượng heroin là khá lớn, tổng giá trị vào khoảng 40 tỷ đồng.

Chiều ngày 17/10, ông Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn và Đại tá Dương Văn Tính, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đã có mặt tại trụ sở Công an huyện Bạch Thông để kịp thời khen thưởng, động viên lực lượng phá án.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng

Trần Phương