Tăng hình phạt cho kẻ xâm hại nữ sinh lớp 10 không thành còn đánh em mù mắt

08/10/2019 06:11
Phan Tuyết
(GDVN) - Tòa án Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã bác đơn kêu oan của bị cáo Đỗ Văn Thống tăng mức hình phạt từ 15 năm tù ở tòa sơ thẩm lên 20 năm tù về tội hiếp dâm

Ngày 7/10, phiên tòa phúc thẩm của Tòa án Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã bác đơn kêu oan của bị cáo Đỗ Văn Thống tăng mức hình phạt từ 15 năm tù ở tòa sơ thẩm lên 20 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tên Thống khi bị bắt (Ảnh Phan Tuyết)
Tên Thống khi bị bắt (Ảnh Phan Tuyết)

Theo cáo trạng, chiều ngày 19/10 trời mưa to, V. và cô bạn học cùng lớp (lớp 10 Trường trung học phổ thông Hàm Tân) đón xe bus bị lỡ chuyến.

Hai em đang đi bộ thì có một thanh niên đi xe máy tiếp cận và nói: tối rồi lên anh cho quá giang về.

Hai cô bé cả tin lên xe ngồi. Đi khoảng mươi cây số, cô bé L. ở Tân Hà xuống xe vì đã tới nhà.

Còn mình V. trên xe, Thống không đưa em V. về nhà như đã nói mà lái xe chạy nhanh về hướng thị xã La Gi mặc cho V. la hét nhưng do trời mưa to, đường vắng nên không ai nghe thấy.

Thống chạy xe rồi rẽ vào khu vực nghĩa trang Tân Tạo thuộc phường Tân An nơi khá vắng người.

Y. khống chế bé V. và giở trò đồi bại. Thống lấy tay đập túi bụi vào đầu, vào mặt cô bé sau đó thực hiện hành vi cưỡng dâm.

Tuy nhiên, cô bé chống cự quyết liệt nên Thống không thực hiện được.

Tăng hình phạt cho kẻ xâm hại nữ sinh lớp 10 không thành còn đánh em mù mắt  ảnh 2
Nữ sinh lớp 10 bị kẻ đồi bại kéo vào nghĩa trang hiếp dâm

Phát hiện ngoài đường có ánh đèn xe chạy vào nghĩa địa, lại bực tức vì ý đồ đen tối không thành, Thống đè nạn nhân xuống dùng tay bịt miệng đồng thời nhặt một cục đá đập liên tiếp vào mắt trái và vùng mặt của V. rồi lên xe nổ máy bỏ đi.

Vừa đau, vừa sợ, em cố lết ra đường và chạy tới nhà cô giáo chủ nhiệm cũ (cách đó 1 km) kêu cứu.

Gia đình cô giáo đã đưa V. tới bệnh viện thị xã La Gi và thông báo cho gia đình biết.

Sau đó, V. được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh nhưng do vết thương quá nặng dù cố hết sức các bác sĩ cũng đành phải múc bỏ con mắt trái của em.

Theo kết luận giám định, vết thương mắt trái của nạn nhân vỡ nhãn cầu đã được phẫu thuật múc bỏ nhãn cầu và ba vết thương trên vùng mặt với tỉ lệ tổn thương cơ thể 56%.

Ngày 6-5, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận xử sơ thẩm, tuyên phạt Thống 15 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, bồi thường cho người bị hại hơn 100 triệu đồng.

Phan Tuyết