Sóng đánh chìm thuyền, 3 ngư dân mất tích

30/12/2013 08:09
CÁT DỰ
(GDVN) - Do thời tiết xấu, thuyền chiếc thuyền của anh Sen bất ngờ bị sóng đánh chìm khiến 5 ngư dân trên thuyền rơi xuống biển, 3 người hiện đang mất tích.

Chiều 29/12, ông Lê Đình Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Ninh (huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa) cho biết, vào khoảng 2h sáng 29/12, chiếc thuyền do ngư dân Lê Văn Sen (SN 1974) điều khiển mang số hiệu TH 91174 TS, trên đường chạy ra vùng biển Hải Phòng để khai thác cá, khi qua vùng biển Nam Định  thì gặp sóng to, gió lớn khiến thuyền bất ngờ lật úp.

(ảnh minh họa)
(ảnh minh họa)

Hậu quả, toàn bộ 5 thuyền viên trên thuyền đều rơi xuống biển, 2 người được cứu sống, số còn lại hiện đang mất tích.

Danh sách các ngư dân mất tích gồm: Nguyễn Ngọc Xuân (SN 1954), Hoàng Văn Thành (SN 1975) và Hoàng Văn Tuấn (SN 1988, cháu ruột nạn nhân Thành), tất cả cùng trú tại thôn Đồng Minh, xã Hải Ninh.

Hai ngư dân gặp nạn may mắn được thuyền bạn cứu sống và đang trên đường trở về gồm anh Lê Văn Sen và Nguyễn Văn Thành (SN 1988) đều trú tại xã Hải Ninh.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời, hỗ trợ, động viên những gia đình có người gặp nạn.

Hiện công tác cứu nạn các ngư dân mất tích trên biển vẫn đang được các cơ quan chuyên trách thực hiện.

CÁT DỰ