Quảng Ninh nâng cao nhận thức cho nông dân về chính sách BHXH, BHYT

19/06/2022 06:50
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tỉnh Quảng Ninh có gần 95.000 hội viên, nông dân tham gia đóng bảo hiểm y tế; tỷ lệ hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng năm đều tăng.

Nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân về chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, mới đây, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh và Bảo hiểm xã hội tỉnh này đã phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho 200 hội viên, nông dân xã Thống Nhất (thành phố Hạ Long) và phường Quảng Yên (thị xã Quảng Yên).

Qua hội nghị, các hội viên, nông dân đã được giới thiệu, truyền đạt và cung cấp nhiều nội dung liên quan đến mức đóng, phương thức đóng, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Đồng thời, được phổ biến các quy định của Chính phủ, của tỉnh về phần trăm hỗ trợ đối với hộ nghèo, cận nghèo khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh tư vấn cho hội viên, nông dân thị xã Quảng Yên về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. (Ảnh: CTV)Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh tư vấn cho hội viên, nông dân thị xã Quảng Yên về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. (Ảnh: CTV)

Trước đó, vào tháng 4/2022, một hội nghị lồng ghép phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khác cũng đã được Hội Nông dân huyện Cô Tô tổ chức tại địa phương này với mục đích để hội viên, nông dân trên địa bàn hiểu rõ cách thức, quy trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chủ động tham gia sớm.

Chị Nguyễn Thị Duyên, thôn 2 xã Thanh Lân (huyện Cô Tô) cho biết: “Qua tuyên truyền, hội viên chúng tôi hiểu rõ hơn vai trò, tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội;

Từ đó tự giác tham gia và vận động người thân, gia đình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Tham gia bảo hiểm tự nguyện sẽ giúp những người như chúng tôi khi về già được an tâm hơn. Cuộc sống sẽ bớt phần nào lo lắng về kinh tế mỗi tháng. Đặc biệt, việc tham gia bảo hiểm y tế sẽ đảm bảo chăm sóc sức khỏe, giảm gánh nặng kinh tế nếu không may bị ốm đau, bệnh tật”.

Các cấp, ngành tỉnh Quảng Ninh nỗ lực nâng cao nhận thức cho nông dân về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện (Ảnh: CTV)

Các cấp, ngành tỉnh Quảng Ninh nỗ lực nâng cao nhận thức cho nông dân về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện (Ảnh: CTV)

Theo lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh, xác định công tác tuyên truyền, vận động là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm thực hiện mục tiêu tăng tỷ lệ đối tượng hội viên nông dân tham gia chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, ngay từ đầu năm 2022, Hội Nông dân và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch phối hợp bằng nhiều hình thức cụ thể, thiết thực.

Hội Nông dân và Bảo hiểm xã hội tỉnh đặt mục tiêu hết năm 2022, trên 80% hội viên có thẻ bảo hiểm y tế, tăng tỷ lệ lao động nông thôn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Để làm được điều đó, công tác tuyên truyền về cả chiều rộng và chiều sâu là vấn đề quan trọng.

Hai đơn vị sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm vận động hội viên nông dân hiểu rõ giá trị của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từ đó tự nguyện, tích cực tham gia;

Đồng thời giúp người dân hiểu được lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế, sử dụng bảo hiểm y tế đúng mục đích, đúng yêu cầu để đảm bảo người có thẻ bảo hiểm y tế được chăm sóc tốt nhất, không lãng phí quỹ khám chữa bệnh.

Cùng với đó, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh cũng đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, các kênh mạng xã hội;

Tổ chức hội thảo, đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với hội viên, nông dân; cấp, phát tờ rơi “Những điều cần biết khi tham gia bảo hiểm xã hội theo hộ gia đình"...

Hội Nông dân huyện Cô Tô lồng ghép tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho hội viên, nông dân xã Thanh Lân. (Ảnh: CTV)Hội Nông dân huyện Cô Tô lồng ghép tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho hội viên, nông dân xã Thanh Lân. (Ảnh: CTV)

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tới từng cơ sở, Hội Nông dân cấp huyện cũng sẽ chủ động phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội để tổ chức các hội nghị tuyên truyền tại địa phương;

Thực hiện tuyên truyền lồng ghép về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào sinh hoạt chi, tổ hội; tăng cường tư vấn trực tiếp, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc về chế độ cũng như lợi ích khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho hội viên, nông dân…

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, nhận thức của hội viên, nông dân về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không ngừng được nâng lên.

Tính đến nay, đã có gần 95.000 hội viên, nông dân tham gia đóng bảo hiểm y tế; tỷ lệ hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng năm đều tăng.

Qua đó, giúp người dân giảm bớt gánh nặng khi tuổi già, ốm đau, tai nạn hay thất nghiệp, đảm bảo tốt đời sống người lao động, bảo vệ sức khỏe. Đồng thời góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

LÃ TIẾN