Phòng Giáo dục huyện Kỳ Sơn thăm hỏi giáo viên bị bệnh hiểm nghèo

21/11/2019 06:39
Phan Tuyết
(GDVN) - Hoàn cảnh kinh tế của các thầy cô vốn đã chẳng dư dả gì, nay lại mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nên gia cảnh càng trở nên khốn khó hơn.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ông Phan Văn Thiết phụ trách Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cùng một số cán bộ, chuyên viên đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với 3 cán bộ, giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo của huyện.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục Kỳ Sơn thăm và tặng quà giáo viên bị bệnh hiểm nghèo (Ảnh CTV)
Lãnh đạo Phòng Giáo dục Kỳ Sơn thăm và tặng quà giáo viên bị bệnh hiểm nghèo (Ảnh CTV)

Đó là thầy giáo Nguyễn Viết Lợi, giáo viên Trường Tiểu học Mường Ải bị tai biến mạch máu não, thầy giáo Trương Đức Hạnh, giáo viên Trường Tiểu học Bắc Lý 2 và cô giáo Nguyễn Thành Đức, giáo viên Trường Tiểu học Keng Đu 2 bị ung thư.

Gia cảnh của 3 giáo viên đều hết sức khó khăn khi con cái lại còn quá nhỏ.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục Kỳ Sơn thăm và tặng quà giáo viên bị bệnh hiểm nghèo (Ảnh CTV)
Lãnh đạo Phòng Giáo dục Kỳ Sơn thăm và tặng quà giáo viên bị bệnh hiểm nghèo (Ảnh CTV)

Ông Phan Văn Thiết cho biết: “Hoàn cảnh kinh tế của các thầy cô vốn đã chẳng dư dả gì, nay lại mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nên gia cảnh càng trở nên khốn khó hơn.

Ngành Giáo dục luôn đồng cảm và thấu hiểu nên nhân dịp Tết nhà giáo, cán bộ phòng đã tổ chức tới từng nhà giáo viên thăm hỏi, hỗ trợ vật chất để động viên tinh thần mong các thầy cô giáo cố gắng vượt qua bệnh tật”.

Cảm động trước sự quan tâm ấy, các thầy cô giáo đã gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến lãnh đạo ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn.

Phan Tuyết