Phòng Giáo dục Hải Dương công khai tất thông tin cá nhân ngừa phụ huynh "láu cá"

25/08/2021 06:59
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các trường học ở thành phố Hải Dương đã công khai danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 1, lớp 6 với toàn bộ thông tin cá nhân lên trang web, fanpage của trường.

Trường đưa thông tin cá nhân của trẻ, phụ huynh lên mạng xã hội

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của một số phụ huynh ở thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương), thông tin về việc các nhà trường đã đưa toàn bộ danh sách học sinh được tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 lên trang web của trường. Thậm chí, nhiều trường còn công khai danh sách này lên trang fanpage facebook do nhà trường tạo ra.

Theo phản ánh, nhà trường đã đưa danh sách các học sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 công khai với họ tên học sinh, phụ huynh; số điện thoại của phụ huynh và địa chỉ hộ khẩu, địa chỉ thường trú.

Một phụ huynh ở phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương có con học lớp 6 năm nay chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ khi vào mạng xã hội thấy phụ huynh chia sẻ trang fanpage của trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu với danh sách các học sinh lớp 6 được tuyển.

Những thông tin cá nhân của phụ huynh, chúng tôi nghĩ rằng cần phải được bảo mật thì nhà trường lại đăng tải công khai như vậy.

Chúng tôi lo lắng vì thông tin cá nhân của các cháu bị lộ như vậy sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư sau này. Đấy là chưa kể tới tình huống các cháu bị những đối tượng xấu theo dõi, bắt cóc. Nếu có tình huống đó xảy ra, ai sẽ chịu trách nhiệm?”.

Cùng quan điểm trên, một số phụ huynh cũng cho biết thêm, đối với học sinh lớp 1 thì thường phụ huynh phải đưa đón con tới trường. Nhưng cũng có trường hợp phụ huynh bận công việc đến đón con muộn.

Nếu thông tin cá nhân của những phụ huynh đó bị công khai trên mạng xã hội sẽ rất dễ để các đối tượng xấu lợi dụng.

Đó còn chưa kể, nhiều phụ huynh là các bà mẹ đơn thân, ở cột mẹ có tên, cột bố trống tên, nhà trường có hiểu điều đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống riêng tư của họ không?

Theo tìm hiểu của phóng viên, hầu hết các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Dương đều công khai danh sách học sinh lớp 1, 6 trên bảng tin, website, trang fanpage của trường.

Nhà trường nói không vấn đề

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (thành phố Hải Dương) cho rằng, danh sách tuyển sinh do cấp trên chia cho các nhà trường, nên về mặt nguyên tắc trường phải công khai để phụ huynh biết con mình vào lớp nào chứ không phải trường tự ý làm.

Hơn nữa, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phụ huynh không đến trường, không gặp được nhau nên phải niêm yết để phụ huynh biết con mình được duyệt tuyển sinh vào lớp nào.

Trường Tiểu học Thanh Bình (thành phố Hải Dương) công khai danh sách học sinh lớp 1 lên trang fanpage của trường (Ảnh: LT)

Trường Tiểu học Thanh Bình (thành phố Hải Dương) công khai danh sách học sinh lớp 1 lên trang fanpage của trường (Ảnh: LT)

"Danh sách đấy được chia theo phần mềm do Tổ công tác tuyển sinh thì tất cả các trường đều theo mẫu giống như thế. Thành phố có một tổ đứng ra thực hiện phần mềm cho các trường.

Danh sách được chia theo phần mềm và chuyển từ trên xuống, nhà trường nhận danh sách và niêm yết. Có thể phụ huynh hơi lo lắng quá, khi trường đưa như thế phụ huynh mới biết được đúng con nhà mình.

Có trường người ta đưa lên trang zalo còn trường chị đưa lên trang web. Phần dưới danh sách có phần chữ ký đều là của tổ công tác trên thành phố, chỉ có một chữ ký của nhà trường (nhà trường chứng kiến).

Sau khi các nhà trường tuyển sinh xong gửi danh sách và tổ công tác tuyển sinh sẽ thực hiện chia lớp. Nhà trường cũng tham gia tổ và chứng kiến việc chia lớp (tạo sự công bằng)”, lãnh đạo trường Tiểu học Nguyễn Trãi nói.

Theo bà Trần Cẩm Ninh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Bình (thành phố Hải Dương), bây giờ thành phố yêu cầu các trường tuyển sinh phải đảm bảo nguyên tắc những học sinh phải thường xuyên ở địa chỉ tạm trú hoặc đúng sổ hộ khẩu.

Nhà trường công khai danh sách học sinh để phụ huynh giám sát xem có những trường hợp địa chỉ tạm trú hoặc hộ khẩu một nơi nhưng không thường xuyên ở đấy thì phát hiện ra.

"Mặc dù nhà trường đã đi điều tra, rà soát rồi nhưng có thể sót những trường hợp trên nên việc công khai những thông tin cá nhân cũng không có vấn đề gì”, bà Ninh nhấn mạnh.

Cũng theo thông tin bà Ninh chia sẻ, toàn thành phố Hải Dương từ năm ngoái đến năm nay, danh sách học sinh lớp 1 được đưa vào phần mềm xếp lớp chứ hiệu trưởng không xếp lớp. Sau khi xếp lớp xong thì bắt thăm giáo viên chủ nhiệm, chứ giáo viên chủ nhiệm không do hiệu trưởng phân công.

Năm nay còn đặc biệt hơn vì năm ngoái phần mềm được gửi về các trường lập danh sách để chia rồi in ra, còn năm nay toàn bộ mang lên tập trung trên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Lần lượt từng trường lên Phòng Giáo dục thì có một cán bộ công nghệ thông tin sẽ nhập phần mềm rồi in danh sách, các hiệu trưởng lấy danh sách đấy làm gốc.

Trường Tiểu học Thanh Bình rất cẩn thận còn phôtô xong đóng dấu đỏ, niêm yết luôn danh sách trên phòng.

Các trường buộc phải công khai, nếu che dấu đi thì người ta nói sao địa chỉ không nêu lên nhỡ có trường hợp có ở đấy đâu.

Phòng Giáo dục và Đào tạo nói gì?

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Anh Tuấn, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Dương xác nhận có việc các nhà trường công khai danh sách học sinh lớp 1, 6 lên trang web, fanpage của trường.

Theo ông Tuấn, Phòng chỉ đạo khi nhà trường tuyển sinh thì phải nhập đủ tất cả các yêu cầu theo bảng gồm: họ tên học sinh, ngày tháng năm sinh, học ở trường tiểu học cũ nào đối với lớp 6 và học ở trường mầm non nào đối với lớp 1; Hộ khẩu, địa chỉ thường trú, họ tên bố và số điện thoại, họ tên mẹ và số điện thoại để tiện liên lạc và để phòng kiểm soát.

Sau khi duyệt tuyển sinh xong, lãnh đạo phòng Giáo dục ký vào tờ trình phê duyệt tuyển sinh nhà trường thì họ về họ phải công khai danh sách học sinh đã được tuyển vào lớp 6, lớp 1.

"Phòng muốn địa chỉ hộ khẩu và thường trú để biết được các cháu đấy có tuyển sinh đúng tuyến hay không.

Bởi vì thành phố Hải Dương khác các địa phương còn lại ở chỗ trường bé mà dân cư đông, đôi khi trường chất lượng cao thì phụ huynh cứ láu cá nhập sổ tạm trú thì đội con số lên rất đông, các trường không thể chứa được.

Thành phố đã ra một quyết định phê duyệt tuyển sinh và phân vùng tuyển sinh, phòng tránh trường hợp vỡ kế hoạch nên phải kiểm soát như thế.

Ông nào đúng tuyến thì cho tuyển sinh còn không đúng tuyến thì không cho tuyển sinh. Đó cũng là cách để quản lý các nhà trường tuyển sinh đầu năm học.

Việc đưa danh sách lên cũng chả sao, lộ gì đâu vì nhà phụ huynh ở đấy có hộ tịch, hộ khẩu quản lý được hết”, ông Tuấn nói.

LÃ TIẾN