Phó phòng CSGT mang bằng giả đi học ĐH tại chức

27/09/2011 13:48
Theo Duy Nhân/Người lao động
Ông Nguyễn Văn Phong hiện mang quân hàm trung tá, giữ chức Phó phòng CSGT Đường bộ Công an tỉnh Sóc Trăng.
Sử dụng bằng tốt nghiệp THPT bất hợp pháp để đi học ĐH hệ tại chức, một Phó phòng CSGT Đường bộ Công an tỉnh Sóc Trăng đã bị hủy kết quả học tập toàn khóa.

Ngày 27-9, lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng cho biết cơ quan này vừa kết hợp cùng Trường ĐH Luật Hà Nội trao bằng tốt nghiệp cho 132 sinh viên lớp ĐH tại chức hệ vừa học vừa làm khóa 3 mở tại Sóc Trăng.

Ngoài việc khen thưởng 12 cá nhân có thành tích học tập, công tác tốt, trường đã công bố quyết định hủy kết quả của sinh viên Nguyễn Văn Phong (44 tuổi) do Công an tỉnh Sóc Trăng cử đi học.

Ông Nguyễn Văn Phong hiện mang quân hàm trung tá, giữ chức Phó phòng CSGT Đường bộ Công an tỉnh Sóc Trăng.

TS Lê Văn Long, Phó khoa Tại chức và TS Nguyễn Phương Lan, Thanh tra Đào tạo Trường ĐH Luật Hà Nội, xác nhận ông Phong thi 2 môn tốt nghiệp đạt điểm 6 và 8; điểm trung bình toàn khóa học đạt 6,64 (xếp hạng trung bình khá).

Tuy nhiên, do phát hiện ông Phong sử dụng văn bằng bất hợp pháp (bằng tốt nghiệp THPT) để đi học nên hội đồng kỷ luật do GS-TS Hoàng Thế Liên chủ trì thống nhất hủy kết quả học tập toàn khóa và kết quả tốt nghiệp của ông Phong.

Theo Duy Nhân/Người lao động