Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng

04/05/2021 10:09
Lã Tiến
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ông Trần Lưu Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 4/5, bà Trương Thị Mai - Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Thành phố Hải Phòng.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 83 ngày 29/4/2021 của Bộ Chính trị về việc phân công, chỉ định ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Trương Thị Mai - Trưởng ban Tổ chức Trung ương và ông Lê Văn Thành - nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ chúc mừng ông Trần Lưu Quang (trái) giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ảnh: CTV.

Bà Trương Thị Mai - Trưởng ban Tổ chức Trung ương và ông Lê Văn Thành - nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ chúc mừng ông Trần Lưu Quang (trái) giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ảnh: CTV.

Trước đó, ngày 8/4, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 đã phê chuẩn, bộ nhiệm ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung ương -bà Trương Thị Mai chúc mừng ông Trần Lưu Quang được phân công giữ trọng trách mới của Đảng, chúc ông sẽ tiếp nối vững vàng nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Đảng bộ thành phố đoàn kết, phấn đấu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, thực hiện thành công Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hải Phòng.

Theo đó, đến năm 2025 Hải Phòng cơ bản sẽ hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại, là trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch quốc tế, tạo nền tảng vững chắc, trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030, xây dựng Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và với hệ thống chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần khẳng định, đây là niềm vui rất lớn dành cho bản thân, cho gia đình và có lẽ cho cả bà con cô bác ở quê hương và những nơi đồng chí đã từng công tác.

Ông Trần Lưu Quang bày tỏ, niềm vui là lớn, danh dự là có nhưng cảm xúc lớn nhất trong lúc này là suy nghĩ và trách nhiệm của mình làm thế nào để cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ, trong Thường trực Thành ủy tiếp nối cho được truyền thống anh hùng của quê hương đất Cảng, đặc biệt là sự tiếp nối cho được sự phát triển mạnh mẽ ngoạn mục của thành phố Hải Phòng trong suốt những năm tháng vừa qua.

Đồng chí Trần Lưu Quang hứa sẽ cố gắng hết mình, toàn tâm toàn ý với công việc, khiêm tốn học hỏi để cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xây dựng một tập thể lãnh đạo đoàn kết nhất trí, thống nhất hành động vì sự phát triển và bình yên của Thành phố Hải Phòng.

Ông Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: CTV)

Ông Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: CTV)

Ông Trần Lưu Quang sinh ngày 30/8/1967, quê quán: phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí.

Trước khi được điều động về nhận nhiệm vụ mới tại thành phố Hải Phòng, ông Quang kinh qua các vị trí, chức vụ tại tỉnh Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 6/1994 đến tháng 8/1998, ông là chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

Sau đó, ông được chuyển sang làm chuyên viên Công ty Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Tây Ninh, rồi làm Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 12/2003 đến tháng 7/2006, ông làm Phó ban Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh; giữ cương vị Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh đến tháng 8/2008.

Từ tháng 8/2008 đến năm 2011, ông kinh qua vị trí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho đến Bí thư huyện ủy Trảng Bàng và trở thành Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Từ ngày 31/7/2015, Bộ Chính trị phân công ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2010-2015.

Đại hội đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020, ông tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Tây Ninh.

Ngày 27/2/2019, Bộ Chính trị quyết định điều động, bổ nhiệm ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Lã Tiến