Nóng tối 30/3: Thêm nhiều tuyến phố cấm taxi, xe tải giờ cao điểm

30/03/2012 18:44
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Thêm nhiều tuyến phố cấm taxi, xe tải trong giờ cao điểm, nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ: Người dân chen nhau rời thủ đô... là những tin nóng tối 30/3.
Thêm nhiều tuyến phố cấm taxi, xe tải trong giờ cao điểm 

Báo Hà nội mới Online đưa tin, ngày 30/3, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành Quyết định về 305/QĐ-GTVT về việc tổ chức hướng dẫn giao thông cấm xe taxi, xe tải hoạt động trên một số tuyến phố trên địa bàn TP. 
Theo đó, TP cấm xe taxi hoạt động trong giờ cao điểm sáng từ 6-9h, chiều từ 16h30-19h30 hàng ngày (trừ các xe chở bệnh nhân cấp cứu, người già, người tàn tật, phục vụ sự cố) trên các tuyến phố tuyến phố: Phạm Ngọc Thạch, Lê Duẩn (từ Trần Nhân Tông đến Đại Cồ Việt), La Thành (từ Tôn Đức Thắng đến Giảng Võ), Lê Văn Lương (từ Láng đến phố Hoàng Đạo Thúy). Đơn vị taxi có sảnh đón khách hoặc bãi đỗ tại các tuyến đường trên phải liên hệ với Sở GTVT để được cấp phép.

Ảnh minh họa: Hoàng Hà (VnExpress)
Ảnh minh họa: Hoàng Hà (VnExpress)

Các loại xe ô tô tải có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) trên 1,25 tấn cấm hoạt động từ 6-21h hàng ngày trên các tuyến phố từ vành đai 2 trở vào trung tâm TP, bao gồm: từ cầu Vĩnh Tuy, Minh Khai, Đại La, Trường Chinh, Láng, Bưởi, Lạc Long Quân và từ phố Nguyễn Văn Cừ qua cầu Chương Dương sang phố Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải. Xe tải có tải trọng dưới 10 tấn có nhu cầu vào các phố trên phải được cấp phép tại Phòng CSGT-CATP Hà Nội. Xe tải có trọng tải từ 10 tấn trở lên có nhu cầu vào các phố trên phải được cấp phép tại Sở GTVT. 
Thời gian tổ chức phân luồng bắt đầu từ ngày 5/4/2012 đến ngày 31/5/2012.
Nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ: Người dân chen nhau rời thủ đô
Thông tin trên TTXVN, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ kéo dài ba ngày và đây là cơ hội để nhiều người về quê, đi chơi xa. Vì thế, ngay trong chiều nay, trên các tuyến đường dẫn ra các bến xe ở Hà Nội và các cửa ngõ thủ đô, rất đông người mang theo đồ đạc, hành lý, chen chúc bắt xe, về quê, đi du lịch khiến cho giao thông bị ùn ứ và rất khó khăn.

Tại các cửa bán vé ở bến xe, rất đông hành khách xếp hàng mua vé. Ảnh: Phương Anh
Tại các cửa bán vé ở bến xe, rất đông hành khách xếp hàng mua vé. Ảnh: Phương Anh

Ngay từ buổi trưa ngày 30/3, nhiều tuyến phố hướng ra ngoại thành trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ken cứng người ngoại tỉnh rời “đô” về quê nghỉ.
Lượng xe máy tăng đột ngột so với ngày thường khiến tại hầu hết những điểm dừng đỗ đèn đỏ, dòng người phải ì ạch di chuyển mấy nhịp đèn mới thoát khỏi ùn tắc cục bộ.
14 trẻ tử vong do bệnh tay chân miệng

Thông tin trên Vietnamnet, tính từ đầu năm 2012 đến ngày 18/3/2012, cả nước đã có 18.131 trường hợp mắc tay chân miệng tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có 14 trường hợp tử vong tại 9 tỉnh, thành phố.

Chưa đầy 3 tháng, cả nước đã có 14 trẻ tử vong vì tay chân miệng trong tổng số 18.131 trường hợp mắc bệnh
Chưa đầy 3 tháng, cả nước đã có 14 trẻ tử vong vì tay chân miệng trong tổng số 18.131 trường hợp mắc bệnh

TS Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ mắc/100.000dân cao nhất của cả nước là: Hải Phòng, Lào Cai, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc,Hậu Giang, Khánh Hòa, Cà Mau, Bình Định và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Cần Thơ: Tá hỏa vì quả bom 250kg "ẩn" trên sà lan chở cát

Thông tin trên Dân trí, ngày 30/3, khi đang xúc cát từ sà lan lên công trình, các công nhân tá hỏa phát hiện một quả bom lớn nằm vùi trong cát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Bộ chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ đã đến ngay hiện trường để xử lý.

Lực lượng quân sự Cần Thơ đang tiến hành di dời, xử lý quả bom
Lực lượng quân sự Cần Thơ đang tiến hành di dời, xử lý quả bom

Quả bom được phát hiện nằm vùi trong cát trên chiếc sà lan chở cát của một công ty chở thuê cho Công ty Phan Thanh tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Qua xem xét, lực lượng chức năng cho hay đây là loại bom khoán, có trọng lượng khoảng 250kg, còn sót lại sau chiến tranh.
Sau khi đến hiện trường, lực lượng công binh đã tiến hành các biện pháp tháo gỡ, di dời và cho nỗ theo quy định.
Hồ Ngọc Hà nhập viện

Thanh niên Online đưa tin, tối 29/3, Hồ Ngọc Hà đã phải nhập viện để tiểu phẫu thanh quản. Thông tin trên đã được cập nhật trên trang facebook cá nhân của chính Hồ Ngọc Hà.

Hồ Ngọc Hà biểu diễn trong một chương trình vào tối 13/3. Ảnh: LVPH
Hồ Ngọc Hà biểu diễn trong một chương trình vào tối 13/3. Ảnh: LVPH

Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ về việc nhập viện của mình trên trang facebook cá nhân. Ngay sau đó, khá đông bạn bè, khán giả hâm mộ đã liên tục gửi tin nhắn hỏi thăm sức khỏe và động viên cô ca sĩ nổi tiếng này.

Một số nguồn tin cho rằng, Hồ Ngọc Hà nhập viện do bị ngất. Tuy nhiên, theo thông tin riêng của phóng viên, Hồ Ngọc Hà nhập viện do phải tiểu phẫu về thanh quản và đã được dự tính từ lâu.
Mỹ điều thêm tàu quét thủy lôi đến vùng Vịnh

Tuổi trẻ Online dẫn lại tin, một quan chức hải quân Mỹ ngày 29/3 cho hay nước này sẽ điều động thêm bốn tàu quét thủy lôi tới vùng Vịnh trong bối cảnh mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Israel với Iran đang ngày càng căng thẳng.

Đô đốc Jonathan Greenert - tư lệnh phụ trách các hoạt động hải quân Mỹ - đã khẳng định thông tin trên trước Ủy ban quân lực thượng viện.

Tàu quét thủy lôi USS Devastator và USS Pionee của hải quân Mỹ. Ảnh: CNN
Tàu quét thủy lôi USS Devastator và USS Pionee của hải quân Mỹ. Ảnh: CNN

Theo đó, bốn tàu quét thủy lôi mang số hiệu USS Sentry (MCM 3), USS Devastator (MCM 6), USS Pioneer (MCM 9) và USS Warrior (MCM 10) sẽ rời các căn cứ ở Mỹ tới vùng Vịnh vào cuối tháng 4, nâng tổng số loại phương tiện này tại khu vực lên 8. Mỗi tàu chở 60 binh lính và được trang bị các thiết bị để phát hiện và vô hiệu hóa thủy lôi.
Ấn Độ phóng thử tên lửa siêu âm BrahMos cải tiến

Nguồn tin trên TTVN cho hay, ngày 30/3, Ấn Độ đã tiến hành phóng thử tên lửa siêu âm BrahMos ở bờ biển phía Đông, ngoài khơi bang Odisha của nước này.

Tên lửa hành trình Brahmos được phóng lên tại một địa điểm bí mật bang Rajasthan, Ấn Độ, ngày 4/3. Ảnh: AFP/TTXVN
Tên lửa hành trình Brahmos được phóng lên tại một địa điểm bí mật bang Rajasthan, Ấn Độ, ngày 4/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Tên lửa siêu âm BrahMos đã được cải tiến với nhiều hệ thống mới, được phóng vào lúc 10h sáng từ bãi phóng thử ở Chandipur thuộc bang Odisha. Trước đó hai ngày, Ấn Độ cũng đã phóng thử một quả tên lửa cùng loại. Hiện, các nhà khoa học đang đánh giá kết quả các vụ phóng thử này.
Hải Phong (Tổng hợp)