Nóng sáng 4/3: Bất ngờ nhiều đại lý xin tạm ngừng bán xăng dầu

04/03/2012 09:27
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Nhiều đại lý xin tạm ngừng bán xăng dầu. Hàng trăm giáo viên 4 tháng chưa nhận lương, dụ dân lắp cáp điện giá cao... là những tin nóng sáng 4/3.
Nhiều đại lý xin tạm ngừng bán xăng dầu
Nguồn tin trên Thanh niên Online cho hay, chiều 3.3, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên-Huế Võ Phi Hùng cho biết trong vài ngày qua, Sở đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra thông tin nhiều cửa hàng trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu ghim hàng xăng dầu để chờ tăng giá bán.

Theo ông Võ Phi Hùng, nếu phát hiện cửa hàng xăng dầu nào có dấu hiệu ghim hàng chờ tăng giá bán thì cửa hàng đó sẽ bị rút giấy phép kinh doanh. Ảnh minh họa
Theo ông Võ Phi Hùng, nếu phát hiện cửa hàng xăng dầu nào có dấu hiệu ghim hàng chờ tăng giá bán thì cửa hàng đó sẽ bị rút giấy phép kinh doanh. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, vẫn chưa phát hiện cửa hàng nào vi phạm, chỉ có vài cửa hàng để bảng ngừng bán cách nay khá lâu chứ không phải ghim hàng. Một số đại lý, cửa hàng xăng dầu có gọi điện đến lãnh đạo Sở Công thương xin làm công văn được tạm ngừng bán xăng dầu với lý do mức chiết khấu quá thấp.

Dụ dân lắp cáp điện giá cao
Dân Việt đưa tin, gần đây, nhiều nhân viên của các công ty ngoài ngành điện đến khu tái định cư Thới Nhựt 2 (phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ) dụ người dân lắp đường dây cáp điện với giá cao, không theo chủ trương của ngành điện.

Các công ty này đòi những hộ dân nơi đây phải trả từ 1 - 3,5 triệu đồng/hộ để được thi công đường dây điện vào nhà.
Một người dân khu tái định cư rất bức xúc khi biết mình bị dụ lắp đường dây điện
Một người dân khu tái định cư rất bức xúc khi biết mình bị dụ lắp đường dây điện
Nguyên nhân xảy ra tình trạng này do hiện nay đang trong quá trình bàn giao lưới điện từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ninh Kiều sang cho ngành điện quản lý. Một số công ty lắp đặt điện nước đã lợi dụng sự nôn nóng có điện dùng của người dân đã đến mời gọi lắp đặt với chi phí cao. 
Ông Trần Minh Phát – quyền Giám đốc Ban quản lý dự án quận Ninh Kiều cho biết: “Hiện nay, Ban quản lý dự án đã gửi hồ sơ đến Điện lực Ninh Kiều để nghiệm thu. Sau đó sẽ giao toàn bộ cho ngành điện quản lý”.
Hàng trăm giáo viên 4 tháng chưa nhận lương

Tờ Tuổi trẻ đưa tin về tình cảnh của 169 giáo viên mầm non ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 4 tháng chưa được nhận lương. Đây là những giáo viên của chín trường mầm non từ hệ bán công đã chuyển sang hệ công lập từ tháng 11-2011 đến nay.

Trước tình hình này, Phòng giáo dục huyện Cam Lộ đã đề nghị các trường kêu gọi phụ huynh góp tiền để trả lương cho giáo viên nhưng không nhận được sự hưởng ứng, bởi họ đã đóng góp nhiều khoản kinh phí từ đầu năm học.

Ông Hồ Minh Tuấn, phó giám đốc Sở Tài chính Quảng Trị, cho rằng việc chậm trễ trả lương cho các giáo viên này là do việc tuyển dụng (theo mô hình mới chuyển đổi) tiến hành chậm.
Số ca mắc bệnh tay chân miệng tại ĐBSCL tăng gấp 10 lần
VOV Online đưa tin, theo Bác sĩ Huỳnh Minh Trúc - Phó giám đốc Trung tâm y tế dự phòng TP Cần Thơ, năm nay bệnh tay chân miệng xuất hiện trên địa bàn sớm và tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2011. Tính đến cuối tháng 2, Cần Thơ phát hiện gần 350 ca, trong đó 1 trường hợp tử vong.

Không chỉ riêng Cần Thơ, bệnh tay chân miệng còn có xu thế tăng chung các tỉnh trong khu vực. Năm 2012, dịch có khả năng diễn biến phức tạp trên diện rộng với số mắc bệnh cao.

Theo số liệu từ Bộ Y tế, 2 tháng đầu năm nay, dịch bệnh chân tay miệng bùng phát mạnh, trung bình mỗi tuần phát hiện từ 900 - 1000 ca mắc bệnh. Ảnh minh họa
Theo số liệu từ Bộ Y tế, 2 tháng đầu năm nay, dịch bệnh chân tay miệng bùng phát mạnh, trung bình mỗi tuần phát hiện từ 900 - 1000 ca mắc bệnh. Ảnh minh họa
Tại tỉnh Đồng Tháp trong vòng 2 tháng qua có 500 người mắc chân tay miệng, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2011, trong đó có 1 ca tử vong. Trung bình mỗi tuần, ngành y tế Đồng Tháp phát hiện 70 ca mắc bệnh chân tay miệng, thậm chí có tuần, số ca mắc lên tới hơn 300 ca.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Diệp - Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp cho biết: Hiện Bệnh viện đang điều trị cho 17 bệnh nhân, chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi, trong đó 2 trường hợp đang ở mức độ 2B với các biểu hiện khó thở, co giật…
Con rể chết cháy khi về thăm nhà ngoại

Thông tin trên Bee.net.vn, chiều 3/3, lãnh đạo xã Châu Cường (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) cho biết, hiện ngành chức năng đang điều tra nguyên nhân cái chết của anh Hoàng Văn C (quê ở tỉnh Bắc Cạn). Trước đó, người thân đã phát hiện nạn nhân này chết cháy trong nhà vệ sinh. 
Theo thông tin ban đầu, ngày 2/3, anh C đưa vợ con về gia đình bên ngoại là hộ ông Trương Hải Nam ở bản Nhang (xã Châu Cường). Con cái lâu ngày trở về nên mọi người trong gia đình đã niềm nở tiếp đón.

Trưa 3/3, anh C cùng người thân dùng bữa. Đến hơn 12h cùng ngày, bữa ăn kết thúc nên anh  C bảo đi vệ sinh. Đến gần 14h cùng ngày không thấy anh C đâu. mọi người đang định đi tìm thì phát hiện tại nhà vệ sinh có khói nên chạy ra.  
Nhà vệ sinh nơi phát hiện anh C tử vong
Nhà vệ sinh nơi phát hiện anh C tử vong
Tại đây, người thân phát hiện thấy anh C đã chết cháy tự lúc nào. 
Chiều cùng ngày, Công an Nghệ An đã có mặt để điều tra nguyên nhân cái chết của anh C.
Năm nay bão có khả năng xuất hiện nhiều và sớm  
Báo Hà nội mới đưa tin, ngày 3-3, tại thành phố Nha Trang, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương (BCĐPCLBTƯ) và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (UBQGTKCN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống và tìm kiếm cứu nạn năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012.
Nhận định về xu thế thời tiết năm nay, ông Bùi Minh Tăng - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông có khả năng nhiều hơn trung bình nhiều năm và xuất hiện sớm hơn so với quy luật hằng năm.

Dự báo có thể có 6-7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Bên cạnh đó có khả năng xảy ra một số đợt nắng nóng vào đầu mùa hè ở các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ. Ở Nam bộ, tình hình khô hạn và thiếu nước không xảy ra trên diện rộng và mức độ xâm nhập mặn tương đương năm 2011...
Ba Lan: Hai tàu hỏa lao đầu vào nhau, gần 60 người thương vong

Thông tin trên Dân trí, ít nhất 8 người thiệt mạng và 50 người bị thương khi hai tàu hỏa lao đầu vào nhau ở miền nam Ba Lan vào tối qua.

Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường chính Warsaw-Krakow ở thị trấn nhỏ Szczekociny. Hai tàu cao tốc, trong đó có một tàu chạy nhầm đường ray, đã đối đầu vào nhau.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: BBC
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: BBC
Cảnh sát cho hay một số hành khách vẫn còn bị mắc kẹt trong đống đổ nát của tàu. Trực thăng cứu hộ từ Warsaw và Wroclaw đang hỗ trợ đưa người bị thương tới bệnh viện.
Xem thêm:
Hải Phong (tổng hợp)