Nhật yêu cầu Pháp hạn chế xuất khẩu thiết bị quân dụng cho TQ

10/01/2014 08:07
Việt Dũng
(GDVN) - Nhật Bản tiếp tục thực hiện cơ chế hội đàm 2+2 với Pháp, đề nghị Pháp không giúp TQ tăng thêm mối đe dọa, đáp lại bằng cùng Pháp phát triển thiết bị quốc phòng
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 7 tháng 1 hãng Kyodo Nhật Bản dẫn lời quan chức Nhật Bản ngày 7 cho biết, Nhật Bản và Pháp sẽ tổ hức hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước lần đầu tiên tại Paris trong tuần này, dự kiến hai nước sẽ đạt được thỏa thuận về vấn đề xuất khẩu thiết bị có công dụng quân sự tiềm năng.

Theo bài báo, hội đàm an ninh "2+2" được tổ chức vào ngày 9 tháng 1 năm 2014, Nhật Bản bày tỏ lo ngại về việc một công ty quốc phòng Pháp xuất khẩu máy bay trực thăng (sử dụng trên tàu chiến) cho Trung Quốc. Công ty quốc phòng Pháp này cho biết, sản phảm xuất khẩu của họ là hàng "dân dụng".

Tokyo lo ngại, xuất khẩu loại thiết bị này có thể nâng cao tính năng cho tàu công vụ của Trung Quốc thường xuyên xông vào lãnh hải đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát.

Hội nghị bảo đảm an ninh 2+2 Mỹ-Nhật (ảnh minh họa)
Hội nghị bảo đảm an ninh 2+2 Mỹ-Nhật (ảnh minh họa)

Quan chức Nhật Bản cho biết, Nhật Bản hy vọng xây dựng một khuôn khổ tham vấn cấp công tác liên quan có thể kết thúc hoạt động xuất khẩu này.

Dự kiến, các Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng Nhật Bản và Pháp sẽ xác nhận xây dựng một khuôn khổ tham vấn khác nhằm thúc đẩy hai nước hợp tác phát triển thiết bị quốc phòng.

Hãng Kyodo thông tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 7 tháng 1 cho biết, ngày 8 tháng 1 sẽ tổ chức tham vấn cấp Thứ trưởng Ngoại giao Nhật-Anh tại London. Do Trung Quốc tiếp tục phê phán Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm đền Yasukuni, dự kiến Nhật Bản sẽ tìm kiếm sự chia sẻ của Anh đối với vấn đề này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki và Thứ trưởng Ngoại giao Anh Siemon Frazer có kế hoạch tham dự cuộc tham vấn lần này. Có phân tích cho rằng, quan hệ Nhật-Hàn bị xấu đi do vấn đề nô lệ tình dục và lãnh thổ Takeshima (Hàn Quốc gọi là Dokdo) cũng sẽ trở thành một chủ đề bàn bạc. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ trao đổi ý kiến về các vấn đề như hạt nhân, tên lửa và bắt cóc của CHDCND Triều Tiên.

Hội nghị 2+2 giữa Nga-Nhật
Hội nghị 2+2 giữa Nga-Nhật
Việt Dũng