Nhà trường thành cửa hàng kinh doanh đồng phục và bán sách

01/08/2019 06:38
Minh Anh - Đỗ Hưng
(GDVN) - Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Rạch Giá không có bất kỳ hướng dẫn, chỉ đạo liên quan đến việc bán đồng phục và sách giáo khoa trong nhà trường.

Ngày 31/7, phụ huynh học sinh trường Tiểu học Lương Thế Vinh (Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) cung cấp thông tin, nhà trường dán bảng thông báo về việc “Huy động học sinh vào lớp 1 năm học 2019 – 2020”.

Thông báo có nội dung, Ban giám hiệu trường Tiểu học Lương thế Vinh thông báo đến quý cấp chính quyền địa phương và quý phụ huynh về việc Huy động học sinh vào lớp 1 năm 2019 – 2020.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (ảnh lớn) thông báo có bán đồng phục và sách giáo khoa (ảnh nhỏ). (Ảnh: M.A)
Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (ảnh lớn) thông báo có bán đồng phục và sách giáo khoa (ảnh nhỏ). (Ảnh: M.A)

Nhà trường thông báo huy động học sinh vào lớp 1, thời gian nhập học của các khối lớp 2; 3; 4 và khối lớp 5.

Trong thông báo ghi rõ đối tượng được nhận vào lớp 1, hướng dẫn các giấy tờ cần thiết để được nhập học (đối với học sinh lớp 1).

“Hoa hồng” sách giáo khoa bay vào tận… cửa lớp
“Hoa hồng” sách giáo khoa bay vào tận… cửa lớp

Thời gian nhập học, gồm: Có tuần làm quen, và thời gian tựu trường.

Cuối thông bản báo có dòng chữ được in đậm để gây chú ý cho phụ huynh, học sinh:

“Ngày 01/8/2019, nhà trường bán đồng phục và sách giáo khoa”.

Thông báo này được dán trước cổng trường.

Nhiều phụ huynh cho rằng, nhà trường không được phép bán đồng phục và sách giáo khoa như bảng thông báo trên.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã gỡ bỏ thông báo có liên quan đến bán đồng phục và sách giáo khoa trước cổng. (Ảnh: M.A)
Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã gỡ bỏ thông báo có liên quan đến bán đồng phục và sách giáo khoa trước cổng. (Ảnh: M.A)

Ngày 30/7, Phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Huỳnh Văn Hóa – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Rạch Giá liên quan đến vụ việc.

Ông Hóa khẳng định, Phòng Giáo dục và Đào tạo không có chỉ đạo cho các trường bán đồng phục và sách giáo khoa.

Thầy Hóa nói, về vấn đề trên là thuộc về phía nhà trường.

Cũng trong chiều cùng ngày, thông báo có đính kèm thông tin “nhà trường bán đồng phục và sách giáo khoa” trước cổng trường đã được tháo bỏ.             

Minh Anh - Đỗ Hưng