Nhà trường cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới

17/04/2019 05:50
Vũ Ninh
(GDVN) - Nhiều chủ trường phản ánh: Họ nhận được những cuộc gọi mời tham gia tập huấn phòng chống chữa cháy. Trước khi đi phải mua tài liệu có giá cả triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Ngát, chủ trường mầm non tư thục bị các đối tượng lừa đảo 1 triệu đồng nhờ thủ đoạn kể trên.

Chị Ngát kể: "Mấy ngày trước tôi liên tục nhận được những cuộc gọi hỏi mình có phải chủ trường không?

Nhà trường cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới ảnh 1Giả mạo thông tin trường đại học để lừa đảo, chiếm đoạt học phí

Tôi nói có họ bắt đầu giới thiệu tên và nghề nghiệp của họ.

Người đàn ông đó khai tên Nam là cán bộ phòng cháy chữa cháy của tỉnh.

Sau đó người đàn ông này thông báo tuần sau có lịch tập huấn phòng cháy chữa cháy và mời tôi đi.

Lúc nào gần đi học sẽ công văn gọi. Tiếp theo họ bảo rằng trước khi đi chị phải mua tài liệu để học trước.

Tài liệu có giá 1 triệu đồng sẽ được gửi qua đường bưu điện. Khi nhận vui lòng thanh toán.

Tôi cũng bán tín bán nghi nhưng thấy người đó nói chuyện có vẻ chuyên nghiệp và tử tế nên tôi đọc địa chỉ nhận tài liệu cho người này.

Vài ngày sau có nhân viên giao hàng nói gửi tài liệu. Tôi thanh toán số tiền 1 triệu đồng kèm theo 30.000 đồng phí ship.

Nhưng đến khi gọi điện cho người đàn ông này thì đầu dây bên kia thuê bao.

Mấy ngày sau anh ta cũng không gọi lại. Bạn tôi biết chuyện bảo tôi bị lừa rồi".

Một nạn nhân khác, chị Nguyễn Thị Mai Anh, chủ trường mầm non tại Hà Nội cũng cho biết mình mới bị lừa mất 1 triệu đồng:

"Cũng có người gọi điện cho tôi tự xưng là cán bộ phòng cháy chữa cháy thành phố.

Sau đó họ nói có công văn mời tôi đi tham gia tập huấn phòng cháy chữa cháy nhưng phải mua tài liệu có giá 1 triệu đồng để học trước.

Trường của tôi mới mở cho nên tâm lý không dám chống đối nên tôi cũng đọc địa chỉ cho họ.

Vài ngày sau thì bên giao hàng gọi điện bảo có người gửi cho tôi một đơn hàng và tôi thanh toán 1 triệu đồng.

Nhưng khi mở ra tài liệu của năm trước. Bán tín bán nghi tôi có gọi điện lại cho số điện thoại kia thì bấm thuê bao. Nay tôi mới biết là mình bị lừa".

Tài liệu được các đối tượng lừa đảo bán với giá gấp 5-7 lần giá thị trường (Ảnh: Báo Nghệ An)
Tài liệu được các đối tượng lừa đảo bán với giá gấp 5-7 lần giá thị trường (Ảnh: Báo Nghệ An)

Lợi dụng sự cả tin và đánh vào tâm lý ngại đụng chạm với các cơ quan chức năng của nhiều chủ trường.

Nhiều phi vụ lừa đảo đã thực hiện trót lọt với số tiền 1 triệu đồng/ 1 bộ tài liệu cao gấp 5-7 lần so với giá thị trường.

Tuy nhiên cũng có nhiều chủ trường tỏ ra đặc biệt cảnh giác với hình thức lừa đảo này.

Chị Trương Thị Ánh, chủ trường mầm non tại Quảng Ninh cho biết:

"Bọn này liên tục gọi điện cho mình. Mỗi lần gọi mình để cho nó nói thoải mái.

Xong mình mới bảo: thế nào lừa xong chưa. Không lo làm ăn mà ngồi đó lừa đảo à.

Đối với bọn này mình gặp nhiều rồi, rất may là mình cảnh giác. Lừa được tôi đâu có dễ.

Nếu như có tập huấn thật thì cán bộ họ đã đến tận trường gửi công văn chứ đâu có gọi điện rồi bắt mua tài liệu lôm côm như vậy.

Cho nên các chị em đặc biệt cảnh giác tránh tiền mất, tật mang".

Chủ trường Hoàng Thị Vân hướng dẫn cách nhận biết các đối tượng lừa đảo:

"Bọn này rất phiền phức nên các chị em phải phủ đầu nó ngay. Hôm trước có người gọi cho mình xưng là cảnh sát phòng cháy chữa cháy rồi hỏi tùm lum giấy tờ và yêu cầu mình mua tài liệu để đi tập huấn.  

Tôi nói luôn trường tôi có đủ giấy tờ phòng cháy chữa cháy rồi, lừa đảo thì đi chỗ khác. Nó tắt máy ngay và luôn. Cũng không thấy gọi lại nữa".

Nhà trường cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới ảnh 3Khởi tố, bắt tạm giam một Hiệu trưởng lừa chạy việc

Nhiều chủ trường cảnh báo: Nếu nhận được các cuộc gọi tự xưng là của phòng cháy chữa cháy mời đi tập huấn và yêu cầu mua tài liệu thì đấy chính là các đối tượng lừa đảo muốn lừa tiền của mọi người.

Các trường cũng nên phổ biến cho cán bộ, công nhân viên trong trường và cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trên để tránh tình trạng "tiền mất, tật mang".

Lực lượng công an nhiều địa phương như khuyến cáo các chủ trường: Có một số đối tượng mạo danh là cán bộ công an thuộc các đơn vị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn liên hệ qua điện thoại đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các xã, thị trấn, trường mầm non để bán sách có nội dung liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy.

Trung bình mỗi hồ sơ, tài liệu như vậy có giá từ 1 - 3 triệu đồng. Do số tiền không nhiều nên các chủ cơ sở không hề nghi ngờ mà đều sẵn sàng chi tiền để giao dịch.

Ban đầu đối tượng vẫn gửi sách, tài liệu cho các chủ cơ sở, tuy nhiên, sau này thì không.

Vì thế các chủ trường nên cảnh giác, nếu phát hiện các đối tượng lừa đảo ngay lập tức báo với lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ.

Vũ Ninh