Người Hà Nội đón gió lạnh đầu mùa

26/09/2013 14:00
Trần Kháng
(GDVN) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng sớm nay (26/9) Hà Nội nhiệt độ giảm xuống thấp, kèm theo mưa đã ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của người dân.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, sáng sớm nay (26/9) , không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Hầu khắp các địa phương thuộc Bắc Bộ đều có, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông.
Khu vực Đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội còn có mưa đến ngày mai, trời chuyển se lạnh về đêm và sáng sớm. Sang ngày mai (27/9), mưa sẽ chấm dứt, nền nhiệt ban ngày sẽ tăng nhẹ. Hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở trung Trung Bộ.

Dưới đây là những hình ảnh người Hà Nội đón cái lạnh đầu mùa...

Sáng nay (26/9), nhiệt độ khu vực Hà Nội giảm xuống còn 20 độ c, kèm với mưa càng làm cho cái lạnh thể hiện rõ rệt hơn.
Sáng nay (26/9), nhiệt độ khu vực Hà Nội giảm xuống còn 20 độ c, kèm với mưa càng làm cho cái lạnh thể hiện rõ rệt hơn.
Trên khắp các con phố, ngõ nhỏ của Thủ đô đều thấy người dân mặc thêm áo khoác khi ra đường.
Trên khắp các con phố, ngõ nhỏ của Thủ đô đều thấy người dân mặc thêm áo khoác khi ra đường.
Cái lạnh đầu mùa cũng phần nào ảnh hưởng tới sinh hoạt và sức khỏe của mọi người.
Cái lạnh đầu mùa cũng phần nào ảnh hưởng tới sinh hoạt và sức khỏe của mọi người.
Những phụ huynh chuẩn bị áo ấm cho các em khi tới trường.
Những phụ huynh chuẩn bị áo ấm cho các em khi tới trường.

Các em được mặc áo ấm, đeo khẩu trang….
Các em được mặc áo ấm, đeo khẩu trang….
Trang phục khác mọi ngày trong khi trời lạnh của các em
Trang phục khác mọi ngày trong khi trời lạnh của các em
Các em học sinh tiểu học tới trường
Các em học sinh tiểu học tới trường
Trên phố, cái lạnh cũng ảnh hưởng tới những bác xe ôm…
Trên phố, cái lạnh cũng ảnh hưởng tới những bác xe ôm…
Quán trà đá vỉa hè trên phố cũng chưa được mở do trời mưa lạnh
Quán trà đá vỉa hè trên phố cũng chưa được mở do trời mưa lạnh
Các cửa hàng bán khăn, bao tay… trên phố cổ cũng bắt đầu bày bán với số lượng nhiều hơn.
Các cửa hàng bán khăn, bao tay… trên phố cổ cũng bắt đầu bày bán với số lượng nhiều hơn.
Do thời tiết thay đổi đột ngột, nhiều bạn trẻ còn chưa chuẩn bị được áo ấm.
Do thời tiết thay đổi đột ngột, nhiều bạn trẻ còn chưa chuẩn bị được áo ấm.
Những vị khách du lịch nước ngoài cũng đang cảm nhận được cái lạnh đầu mùa của Việt Nam.
Những vị khách du lịch nước ngoài cũng đang cảm nhận được cái lạnh đầu mùa của Việt Nam.
Quầy kem Thủy Tạ khác hẳn ngày thường
Quầy kem Thủy Tạ khác hẳn ngày thường
Quanh Hồ Gươm cũng vắng vẻ hơn mọi ngày
Quanh Hồ Gươm cũng vắng vẻ hơn mọi ngày
Dù thời tiết lạnh nhưng lại gợi cho người ta đến những gì ấm áp và lãng mạn…
Dù thời tiết lạnh nhưng lại gợi cho người ta đến những gì ấm áp và lãng mạn…
Trần Kháng