NATO sẽ không can thiệp quân sự vào Syria?

24/09/2012 16:23
Đông Bình (nguồn Tân Hoa xã)
(GDVN) - Lần đầu tiên, cấp cao quân sự NATO khẳng định không có kế hoạch can thiệp quân sự đối với Syria, cần tiếp tục giải quyết bằng kênh chính trị.
Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh tối cao quân đồng minh châu Âu NATO Manfred Lange
Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh tối cao quân đồng minh châu Âu NATO Manfred Lange

Tân Hoa xã dẫn lời Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh tối cao quân đồng minh châu Âu NATO Manfred Lange ngày 21/9 cho biết, NATO hiện không có kế hoạch can thiệp quân sự đối với cuộc khủng hoảng Syria.

Đây là lần đầu tiên cấp cao quân sự NATO bày tỏ lập trường đối với vấn đề Syria.

Lange nói với phóng viên rằng, Quân đội NATO cho rằng, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy can thiệp quân sự đối với Syria sẽ cải thiện tình hình an ninh tại khu vực, biện pháp quân sự không thể chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề Syria.

Ngoài ra, do Liên Hợp Quốc khó thông qua được nghị quyết có liên quan, NATO rõ ràng không có bất cứ kế hoạch quân sự nào nhằm vào Syria. Ông nhấn mạnh, cần tiếp tục thông qua con đường chính trị tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Bộ Tư lệnh tối cao quân đồng minh châu Âu là một trong 2 Bộ Tư lệnh cấp cao nhất, phụ trách toàn diện việc chỉ huy và điều phối tất cả các hành động quân sự của NATO.

Trước đó, Tổng Thư ký NATO Rasmussen cũng nhiều lần cho biết, NATO không có ý định can thiệp quân sự tình hình Syria.

Đông Bình (nguồn Tân Hoa xã)