Nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy ở Hải Phòng

11/11/2013 14:49
Theo PHÙNG TUẤN ANH/Báo Nhân Dân
(GDVN) - Thời gian qua, trước sự tiến công quyết liệt của lực lượng công an, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành ở Hải Phòng, tình trạng buôn bán, sử dụng ma túy, điển hình là ở quận Lê Chân, đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, những kẻ buôn bán "cái chết trắng" luôn tìm mọi âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi để đối phó, đặt ra cho công tác phòng, chống ma túy ở đất Cảng nhiệm vụ ngày càng nặng nề.
Nhắc đến quận Lê Chân, hầu hết người dân Hải Phòng đều ấn tượng kinh hãi khu vực "đường tàu". Nơi đây, có khoảng 2,1 km đường sắt đi qua địa bàn sáu phường của quận, với 40 ngõ ngách thông nhau, cỏ dại ngút đầu người, nơi từng là "chợ" ma túy, an ninh trật tự nhức nhối nhất thành phố một thời.

Dọc tuyến đường sắt, nhiều nhà hoang hoặc nhà đã bán qua nhiều chủ, lấn chiếm, thuê mượn, "quán cóc" bán nước tràn lan càng làm cho việc buôn bán ma túy khó bị triệt phá, truy bắt. Nhiều trinh sát chống ma túy cho hay, từ trong những ngôi nhà tồi tàn ấy, qua một lỗ cửa nhỏ, các đối tượng nghiện thoải mái mua bán ma túy. Lực lượng công an không thể biết bên trong là ai bán, nam hay nữ, già hay trẻ để có thể bắt giữ quả tang.

Thu giữ ma túy trong một chuyên án.
Thu giữ ma túy trong một chuyên án.

Trước tình hình đó, năm 2012, Công an quận đã có kế hoạch tập trung xử lý các tụ điểm ma túy tại khu vực này.

Liên tục cho đến tận bây giờ, hằng ngày, gần 100 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) bám địa bàn, ngăn không cho hoạt động buôn bán ma túy diễn ra tại đây. Tuy nhiên, từ nhận định của Công an quận, muốn triệt phá các tụ điểm bán lẻ ma túy, cần chặt đứt nguồn cung cấp.

Chuyên án làm nức lòng người dân thành phố Hoa phượng đỏ của Công an quận và Phòng PC45 là triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh lớn, ngày 29-1-2013, bắt Nguyễn Văn Truyền, Nguyễn Thị Hà, cùng ở phường Quang Trung (Uông Bí, Quảng Ninh) và Nguyễn Ngọc Dũng (chồng Hà). Tang vật thu giữ, gồm: 8,5 bánh hê-rô-in, 1,6 kg ma túy đá, năm súng quân dụng, 42 viên đạn, hơn 100 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Đáng chú ý, khi bắt đối tượng Dũng tại nhà, trinh sát thu giữ năm khẩu súng đạn đã lên nòng được để ở nhiều vị trí trong nhà, sẵn sàng chống trả lực lượng nếu bị bắt. Tuy nhiên, với sự mưu trí và hiệp đồng chặt chẽ, chuyên án được khám phá thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho CBCS, được Bộ trưởng Công an gửi thư khen.

21 giờ 30 phút, chúng tôi cùng Đội phòng, chống ma túy Công an quận Lê Chân đi dọc tuyến đường sắt một thời nhức nhối, nay đã quang đãng và sáng sủa hơn khi UBND quận đầu tư đổ bê-tông hai bên đường tàu, lắp đèn chiếu sáng, chặt tỉa cây cối và cỏ dại.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Vũ, Đội trưởng phòng, chống ma túy quận Lê Chân cho biết: Từ đầu năm đến nay, mỗi ngày Công an quận huy động 97 CBCS kết hợp cựu quân nhân xung kích, bảo vệ dân phố tuần tra khép kín 24/24 giờ dọc tuyến đường sắt, tổ 22 khu vực Đình Hàng, phường Dư Hàng Kênh; tổ chức chốt tại bốn điểm phức tạp về ma túy; chốt trước cửa nhà đối tượng nghi vấn, không để các đối tượng nghiện tập trung mua bán, sử dụng trái phép ma túy. Đồng thời, tổ chức thu gom người nghiện lang thang trên địa bàn, giao công an các phường tiến hành phân loại, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc. Giữa khu vực, Công an quận đã thành lập một Trạm phòng, chống ma túy, làm nơi cho CBCS nghỉ ngơi, bàn giao công việc, chốt trực. Cho nên, tình hình buôn bán ma túy trên tuyến đường tàu giảm tới 70%.

Sáu tháng đầu năm, Công an quận Lê Chân đã phát hiện, bắt giữ 51 vụ, truy tố 65 đối tượng buôn bán ma túy; đưa vào trường giáo dưỡng một đối tượng liên quan ma túy. Bên cạnh đó, Công an quận đã phối hợp MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể xây dựng và nhân rộng mô hình hay, có hiệu quả về phòng, chống ma túy như: "Liên kết bảo vệ an ninh - trật tự" ở các phường giáp ranh Dư Hàng Kênh, Lam Sơn, Vĩnh Niệm... mô hình liên kết "phường - trường", "tuần tra nhân dân". Và, mô hình được đánh giá hiệu quả nhất là "cựu quân nhân xung kích phòng, chống tội phạm".

Mặt khác, để triển khai công tác phòng, chống ma túy có hiệu quả, Công an quận đã phối hợp Phòng Văn hóa - Thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, tuyên truyền lưu động, treo dán bản tin tại tổ dân phố với nhiều nội dung liên quan hình thức phạm tội, các loại ma túy mới; thủ đoạn lôi kéo dụ dỗ thanh, thiếu niên sa vào tệ nạn ma túy... nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và giúp họ có kỹ năng tự phòng, tự chống tệ nạn trong gia đình, người thân của mình.

Đáng chú ý, Công an quận đã chỉ đạo công an 15 phường tham mưu cho chính quyền phường tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, nêu gương tốt, điển hình tốt về công tác này; chỉ đạo cảnh sát khu vực cùng bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố "đến từng nhà, gặp từng người" tuyên truyền cách chăm sóc, quan tâm từng thành viên trong gia đình để không bị lôi kéo, dụ dỗ dính vào ma túy, tệ nạn xã hội; Công an quận đã kết hợp tòa án nhân dân quận xét xử lưu động sáu vụ, bảy đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại các địa bàn trọng điểm phức tạp.

Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã sơ kết năm năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/T.Ư ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Theo đó, Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng đã triển khai các giải pháp tích cực trong thực hiện Chỉ thị 21: tăng cường tuyên truyền, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia ngăn ngừa, kiểm soát, trấn áp, đấu tranh với việc vận chuyển, mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tổ chức cai nghiện ma túy tập trung; triển khai thí điểm điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho 3.200 người nghiện... Trong năm năm qua, các lực lượng đấu tranh phòng, chống ma túy trên toàn thành phố đã phối hợp điều tra, phát hiện, bắt giữ 2.571 vụ với 4.174 tên tội phạm về ma túy. Trong đó, các băng, nhóm tội phạm ma túy lớn, xuyên quốc gia và liên quan quốc tế như: Dư Kim Dũng, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Lan, Bùi Văn Quyết, Bùi Văn Kỳ... Tang vật thu giữ 23,8 kg hê-rô-in, 34,6 kg ma túy tổng hợp, gần 70 kg cần sa cùng 82 khẩu súng, hơn 4,2 tỷ đồng và nhiều tang vật khác liên quan./.
 
Theo PHÙNG TUẤN ANH/Báo Nhân Dân