Một cá nhân ở Sài Gòn nhận thưởng tết Nguyên Đán 2021 hơn 1 tỷ đồng

31/12/2020 07:39
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Một cá nhân làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh được nhận thưởng tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 là 1,076 tỷ đồng.

Ngày 30/12/2020, ông Lê Minh Tấn – Giám đốc Sở Lao Động Thương Binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo về tình hình lương, thưởng tết của các doanh nghiệp trên địa bàn trong năm nay.

Theo đó, qua tiến hành khảo sát về tình hình lương, thưởng tết của 1.035 doanh nghiệp, có sử dụng 140.000 lao động có mặt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, mức thưởng tết Dương lịch 2021 cao nhất là 990 triệu đồng, thuộc về một cá nhân đang làm việc trong ngành Tài chính Ngân hàng của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Một cá nhân nhận thưởng tết hơn 1 tỷ đồng dịp tết Nguyên Đán Tân Sửu (ảnh: VOV)

Một cá nhân nhận thưởng tết hơn 1 tỷ đồng dịp tết Nguyên Đán Tân Sửu (ảnh: VOV)

Cùng lúc, một cá nhân làm trong ngành cơ điện lạnh của doanh nghiệp FDI cũng được nhận thưởng tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 cao nhất là 1,076 tỷ đồng.

Mức lương bình quân trong năm 2020 của người lao động trên địa bàn thành phố là 10 triệu đồng/tháng, giảm khoảng 8,6% so với năm 2019. Còn mức lương thấp nhất là 5,4 triệu đồng/người, tăng 100.000 đồng/người/tháng so với năm 2019.

Người lao động được thưởng tết Dương lịch 2021 bình quân là 3,4 triệu đồng/người, bằng so với năm 2019, còn mức thưởng tết Nguyên Đán 2021 bình quân là 8,8 triệu đồng/người, giảm 12% so với năm 2019.

Song song đó, các doanh nghiệp còn nhiều hình thức hỗ trợ thích hợp, thiết thực cho người lao động về quê đón tết, như tặng quà tết, phiếu mua hàng, lì xì, tổ chức đưa đón người lao động, công nhân về quê đón tết.

Sở Lao Động Thương Binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ nay tới tết Tân Sửu 2021 sẽ vẫn tiếp tục khảo sát mức lương, thưởng của doanh nghiệp dành cho người lao động.

Việt Dũng