Lời từ biệt của nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Trần Thọ

16/10/2015 16:43
THÙY LINH
(GDVN) - Trong quá trình công tác có điều gì sai sót xin tất cả nhân dân, cán bộ, đảng viên niệm tình tha thứ và đại xá.

Đó là lời tâm sự của nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ tại buổi bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 vào chiều 16/10.

Nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ: "Trong quá trình công tác có điều gì sai sót xin tất cả nhân dân, cán bộ, đảng viên niệm tình tha thứ và đại xá”. Ảnh Thùy Linh
Nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ: "Trong quá trình công tác có điều gì sai sót xin tất cả nhân dân, cán bộ, đảng viên niệm tình tha thứ và đại xá”. Ảnh Thùy Linh

Ông Trần Thọ nói: “Xin thay mặt cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Khóa XX không đủ điều kiện để tái cử Ban Chấp hành khóa XXI xin trân trọng cảm ơn Đại hội Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXI đã dành cho chúng tôi những tình cảm hết sức đặc biệt”.

Buổi bế mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Đà Nẵng. Ông Thọ im lặng vài giây rồi nói tiếp: “Trước hết, chúng tôi xin cảm ơn nhân dân TP Đà Nẵng. Cảm ơn cán bộ, đảng viên, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, cảm ơn Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI dành cho chúng tôi những tình cảm đặc biệt.

Chúng tôi tin tưởng rằng, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI do Đại hội sáng suốt lựa chọn sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tin tưởng giao cho.

Trong quá trình công tác, chúng tôi – những đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX – nay đã nghỉ hưu, chúng tôi xin cảm ơn tất cả nhân dân thành phố, cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng đã dành cho chúng tôi những điều kiện ưu lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong quá trình công tác có điều gì sai sót xin tất cả nhân dân, cán bộ, đảng viên niệm tình tha thứ và đại xá”.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXI đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh (SN 1976, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy) làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

THÙY LINH