Lời cảm ơn của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

22/06/2016 10:31
Ban Biên tập
(GDVN) - Trong ngày 21/6, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng, lời chia sẻ, kỳ vọng từ các cơ quan đoàn thể, những độc giả của Báo.

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016), Ban biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam rất vui mừng và vinh dự được đón nhận nhiều tình cảm của độc giả trong và ngoài nước gửi tặng cùng với điện chúc mừng. 

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cũng vinh dự nhận được hoa và lời chúc mừng từ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng; 

Lãnh đạo Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; các cơ quan thuộc Bộ;

Lãnh đạo Bộ công an, các Cục nghiệp vụ trực thuộc;

Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung;

Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị của Công an thành phố;

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình (thứ hai từ trái sang) - Tổng Biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trong buổi gặp mặt với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình (thứ hai từ trái sang) - Tổng Biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trong buổi gặp mặt với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

UBND các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Quảng Nam và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước;

Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành; các nhà trường trên cả nước;

Cùng với đó là lẵng hoa, lời chúc mừng của hàng trăm doanh nghiệp; các tập đoàn; cơ sở kinh tế-giáo dục...

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam rất vui mừng khi được nhiều độc giả đánh giá tích cực về nội dung và hình thức của báo.

Những lời động viên, chúc mừng nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đối với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nói riêng và những người làm báo nói chung là động lực giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện để phục vụ độc giả tốt hơn.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đến thăm và chúc mừng Báo.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đến thăm và chúc mừng Báo.

Ban biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn và xin hứa sẽ phấn đấu hết mình vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và sự nghiệp giáo dục nói riêng.

Lãnh đạo Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam thăm và chúc mừng Báo.
Lãnh đạo Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam thăm và chúc mừng Báo.

Chúng tôi cũng hiểu rằng, quý độc giả, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, thân hữu chính là những người tác động to lớn làm nên nội dung tờ báo và khẳng định chỗ đứng của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam hôm nay.

Ban Biên tập