Lãnh đạo Bộ Công an dâng hương tại Khu lưu niệm 6 điều Bác dạy công an nhân dân

19/08/2019 17:44
Theo Báo Công an Nhân dân
(GDVN) - Thượng tướng Nguyễn Văn Thành và đoàn công tác Bộ Công an đã về thăm và dâng hương tại Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, xã Nhã Nam (Bắc Giang).

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2019), 14 năm Ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh tổ quốc và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn Công tác Bộ Công an đã về thăm và dâng hương tại Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên (Bắc Giang).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành thăm nhà lưu niệm tại khu di tích 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành thăm nhà lưu niệm tại khu di tích 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang.

Sau khi dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã đến tham dự lễ công bố quyết định và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Nhã Nam trở thành xã đầu tiên của huyện Tân Yên được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Nhã Nam huyện Tân Yên (Bắc Giang) là địa danh gắn liền với di tích Công an Khu XII – nơi đồng chí Hoàng Mai đã nhận bức thư của Bác, trong đó có Sáu điều Bác dạy công an nhân dân. Vốn là 1 xã có xuất phát điểm thấp, số tiêu chí bình quân trong năm 2012 đạt 12/19 tiêu chí.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng hoa chúc mừng Đảng bộ và nhân dân xã Nhã Nam, huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng hoa chúc mừng Đảng bộ và nhân dân xã Nhã Nam, huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới; cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã Nhã Nam đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, ra sức thi đua và từng bước hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới trong đó: Hộ nghèo giảm nhanh còn 3,8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 35,5 triệu đồng/người/năm, văn hóa-xã hội và môi trường được cải thiện, quốc phòng an ninh đảm bảo, đóng góp lớn cho việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói chung và của xã nói riêng. 

Theo Báo Công an Nhân dân