Kỳ vọng vào sự thành công bền vững của Thủ đô trong nhiệm kỳ tới

20/11/2020 10:09
Theo Báo điện tử Tổ quốc
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra từ ngày 11 đến 13/10/2020 đã thành công tốt đẹp.

Những ngày này, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô rất phấn khởi, tin tưởng vào một nhiệm kỳ với những bước đột phá mới, tạo nên những thành công mới cho Thủ đô. Báo Điện tử Tổ Quốc ghi nhận những ý kiến xung quanh sự kiện quan trọng này:

Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng:

Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc

Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc

"Sự thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 17 đã cho thấy rằng Đại hội đã được chuẩn bị rất công phu, bài bản đối với cả hai nội dung lớn là Văn kiện và nhân sự.

Tôi thấy rằng, Văn kiện Đại hội đã bám sát hơn những đặc điểm riêng của Thủ đô, với những thành tựu đã đạt được trong quá trình đổi mới và phát triển. Văn kiện Đại hội cũng định hướng vào những vấn đề lớn của Thủ đô trong thời gian sắp tới, đặc biệt đã kết hợp chặt chẽ những mục tiêu trước mắt của nhiệm kỳ 2020-2025, tầm nhìn xa hơn đến 2030-2045.

Sự kết hợp giữa mục tiêu trước mắt với mục tiêu cơ bản lâu dài được thể hiện rất rõ, đặc biệt là xây dựng đô thị văn minh, sáng tạo, nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô...

Về nhân sự, tỷ lệ cán bộ trẻ cao hơn, trình độ học vấn cũng cao hơn so với những nhiệm kỳ trước. Ví như chỉ riêng cấp ủy, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ là Giáo sư Tiến sĩ kinh tế, 4 đồng chí Phó Bí thư Thành ủy khóa mới đều là Tiến sĩ.

Theo tôi, Đảng bộ Hà Nội đã có quá trình chuẩn bị lựa chọn nhân sự cho ban lãnh đạo mới rất nghiêm túc, thực hiện đúng Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Các bước chuẩn bị nhân sự công khai minh bạch, có sự lãnh đạo chặt chẽ không chỉ của Ban chấp hành khóa trước mà còn của Trung ương, Bộ Chính trị.

Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có cơ sở tin tưởng Ban chấp hành mới sẽ lãnh đạo Thủ đô phát triển trong nhiệm kỳ mới tốt hơn, xứng đáng với niềm tin của người dân Thủ đô và cả nước".

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội:

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội. Ảnh: Infonet

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội. Ảnh: Infonet

"Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 17 đã thành công rực rỡ và trọn vẹn. Chúng ta tổ chức Đại hội trong một hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 rất khó khăn, trong đó Thủ đô Hà Nội là nơi tập trung đông người nhất, là nơi mà các đầu mối giao thông đều đổ về, nơi tập trung các cơ sở chuẩn đoán, điều trị bệnh đông đúc…

Chưa kể nhiệm kỳ vừa qua có nhiều thành công, nhưng công bằng mà nói cũng tồn tại rất nhiều sự việc "nóng", đặc biệt là vấn đề về ô nhiễm môi trường, các chỉ số về phát triển kinh tế…, thế nhưng, chúng ta vẫn tổ chức thành công Đại hội.

Kết quả đạt được rất tập trung, đạt được tính đồng thuận cao. Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã bầu ra được Ban chấp hành Đảng bộ của Thành phố rất nhiệt tình, trong sáng, trẻ trung, năng động…

Không chỉ tôi mà cả nhân dân thành phố đều nhận thấy rằng Đại hội thành công rực rỡ và trọn vẹn, mặc dù có vô vàn khó khăn. Đội ngũ lãnh đạo trẻ đã bắt nhịp và vào cuộc luôn sau Đại hội.

Trên tinh thần đó, cán bộ, đảng viên nhân dân Thành phố đều kỳ vọng vào sự thành công bền vững của Thủ đô trong nhiệm kỳ tới đây.

Mong các đồng chí trong Thành ủy thống nhất, đoàn kết, cùng chung tiếng nói và hành động để đưa Hà Nội tiếp tục đi lên, xứng đáng là "Thủ đô văn minh, hiện đại".

Qua các cuộc họp của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, tôi lĩnh hội được rằng, đội ngũ cán bộ Thành ủy rất trẻ trung, năng động, quyết tâm… Tôi có niềm tin, có kỳ vọng rất tốt vào Ban chấp hành của Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ tới.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa 13:

Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An. Ảnh: Dân Việt

Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An. Ảnh: Dân Việt

"Văn kiện của Đại hội đảng bộ Thành phố đã đánh giá được nhiệm kỳ 5 năm trước. Để có được Văn kiện hoàn chỉnh thể hiện đúng mong muốn của Thành ủy cũng như thể hiện đúng thực trạng của Đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, Thành phố đã tổ chức lắng nghe ý kiến của nhân dân, nhân sĩ, trí thức… thông qua Mặt trận Tổ quốc và qua tất cả các kênh. Trong bản báo cáo, phần đánh giá đã nhìn thẳng vào sự thật, đặc biệt trong công tác quản lý, điều hành xây dựng Đảng để từ đó thấy rõ những bất cập.

Phần định hướng, Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã nhìn nhận đúng vị trí của mình - là trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước để từ đó đưa ra những khâu đột phá, những giải pháp rất cụ thể. Đặc biệt, đội ngũ lãnh đạo Thành phố đã bắt tay vào việc một cách rất quyết liệt, trong đó có chỉ đạo giải quyết các vấn đề về môi trường,…

Về nhân sự, trong quá trình đại hội các cấp cơ sở thì đội ngũ cán bộ lãnh đạo Thành phố đã thể hiện đúng cơ cấu thành phần, trẻ hóa rất nhiều, đảm bảo tỷ lệ…

Tôi kỳ vọng, với sự lãnh đạo của người đứng đầu Thành ủy cùng năng lực và sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ, mọi lời hứa, mục tiêu nêu ra đều được thực hiện, đáp ứng sự chờ đợi, mong mỏi của người dân".

Theo Báo điện tử Tổ quốc