Khởi tố vụ gian lận thi cử tại Hà Giang năm 2017

28/09/2021 16:30
Lại Cường
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Từ kết quả giải quyết Tố giác tội phạm của Luật sư Hoàng Văn Hướng, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 28/9, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, luật sư Hoàng Văn Hướng (Trưởng văn phòng luật sư Hoàng Hưng, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Hà Giang đã có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm theo tố giác của luật sư.

Theo đó, cơ quan an ninh điều tra nhận được tố giác tội phạm của luật sư Hoàng Văn Hướng tại bản án vụ án gian lận thi cử do Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang tuyên từ tháng 10/2019.

Theo Kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Giang ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại tháng 7/2017 tại tỉnh Hà Giang.

Trước đó, tại bản án vụ án gian lận thi cử do Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang tuyên từ tháng 10/2019 nêu kiến nghị của luật sư Hướng về việc có 2 thí sinh Sùng Văn Đ. và Nguyễn Văn T. là 2 học sinh cá biệt nhưng trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 tại Hà Giang đã đạt điểm cao.

Hai thí sinh trên trúng tuyển vào một trường đại học khối công an và có thông tin về việc thí sinh phải "chạy" 500 triệu đồng để đạt điểm cao.

Theo kết quả giải quyết Tố giác tội phạm, Cơ quan an ninh điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" nên khởi tố vụ án để điều tra.

Các bị cáo đã lãnh án, vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang năm 2018. Ảnh: LC

Các bị cáo đã lãnh án, vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang năm 2018. Ảnh: LC

Luật sư Hoàng Văn Hướng cũng là luật sư bào chữa cho bà Triệu Thị Chính – cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang.

Bà Triệu Thị Chính là bị can trong vụ án gian lận điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018.

Ngày 25/10/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã tuyên phạt bị cáo Triệu Thị Chính 24 tháng tù giam vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi, theo điều 358 bộ luật Hình sự 2015.

Trong vụ án gian lận điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018, bị cáo Triệu Thị Chính được xác định đã đưa danh sách 13 thí sinh cho cựu trưởng phòng Khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang Nguyễn Thanh Hoài để nhờ can thiệp sửa điểm môn ngữ văn.

Tại phiên tòa, bị cáo Triệu Thị Chính kháng cáo kêu oan, cho rằng mình không có tội.

Ngày 26/2/2020, tại Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang, Tòa án cấp cao tại Hà Nội đã có phiên xử phúc thẩm đối với bị cáo Triệu Thị Chính.

Tại phiên xử, hội đồng xét xử chấp nhận một phần đơn kháng cáo của bị cáo Chính và giảm mức hình phạt đối với bị cáo từ 24 tháng tù xuống còn 15 tháng tù.

Lại Cường