Khởi tố vụ án cố ý gây thương tích ở trường Lômônôxốp, Hà Nội

01/02/2016 07:18
XUÂN QUANG
(GDVN) - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án đối với Hiệu trưởng Trường Lômônôxốp Nguyễn Vinh Tâm về hành vi "cố ý gây thương tích".

Hôm 30/1, Thượng tá Nguyễn Văn Lân - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “cố ý gây thương tích”, xảy ra vào ngày 07/01/2016 tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

Quyết định này được gửi đến Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm.

Ông Nguyễn Đoàn Bộ bị thương trong vụ xô xát với ông Nguyễn Minh Tâm (ảnh: Nhân vật cung cấp).
Ông Nguyễn Đoàn Bộ bị thương trong vụ xô xát với ông Nguyễn Minh Tâm (ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo đó, tại quyết định khởi tố vụ án hình sự số 73/CANTL (ĐTTH) ngày 14/01/2016, Thượng tá Nguyễn Văn Lân - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm căn cứ hành vi cố ý gây thương tích của ông Nguyễn Vinh Tâm.

Sau khi xác định có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích, quy định tại Điều 104 Bộ luật Hình sự, căn cứ các Điều 34, 100 và 104 Bộ luật Tố tụng hình sự đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 07/01/2016, ông

Khởi tố vụ án cố ý gây thương tích ở trường Lômônôxốp, Hà Nội ảnh 2

Công an điều tra vụ Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Lômônôxốp bị tố chém người

Nguyễn Vinh Tâm - Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Lômônôxốp và ông Nguyễn Đoàn Bộ, nhân viên bảo vệ Công ty Tu Tạo đã có xô xát.

Vụ việc khiến ông Nguyễn Đoàn Bộ bị thương tích ở hai ngón giữa và ngón trỏ cánh tay bên trái.

Do thương tích quá nặng, nạn nhân đã được đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng ngón tay giữa hoàn toàn mất cảm giác, không có phản xạ và không thể cử động (đứt gân tay trên)...

XUÂN QUANG