Khởi tố vụ án buôn thuốc lá lậu cực lớn

18/09/2014 06:08
TRÚC LINH
(GDVN) - Cơ quan Công an tỉnh Sóc Trăng đã thu giữ 30.940 gói thuốc lá ngoại nhập lậu cùng một số tang vật liên quan tại một cơ sở sửa xe ô tô.

Đại tá Võ Văn Đợi, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng hôm 17/9 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các đối tượng trong băng nhóm buôn thuốc lá lậu liên tỉnh cực lớn vừa được triệt phá vào ngày 11/9 vừa qua.

Các đối tượng trong vụ án gồm: Trần Quang Bình (31 tuổi, ngụ TP Châu Đốc, An Giang), Lê Huỳnh Phương (31 tuổi, ngụ huyện An Phú, An Giang), Lê Hiền Công (45 tuổi); Huỳnh Thị Ánh Hồng (42 tuổi), Nguyễn Quốc Dương (25 tuổi), Lê Hiền Phong (23 tuổi), Lê Thanh Hải (33 tuổi) cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng; Nguyễn Văn Hồng (25 tuổi) và Nguyễn Minh Hiếu (45 tuổi) cụng ngụ tỉnh An Giang).

Nơi phát hiện hai xe ô tô chở thuốc lá lậu
Nơi phát hiện hai xe ô tô chở thuốc lá lậu

Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 11/9, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Sóc Trăng đã kết hợp với Công an địa phương bất ngờ ập vào cơ sở sửa xe ô tô Sáu Tiến (ấp Phụng Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Sóc Trăng) và bắt quả tang 2 xe ô tô mang BKS 68H-2168 và 94L-5134 đang trở thuốc lá ngoại nhập lậu và 11 đối tượng đang xuống hàng. Khi lực lượng chức năng ập vào, có 2 đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát. Tuy nhiên, đến ngày 13/9 các đối tượng này đã sa lưới công an.

Ngoài việc thu giữ 30.940 gói thuốc lá ngoại nhập lậu tại hiện trường, khi khám xét nhà của các đối tượng này, cơ quan chức năng còn thu giữ 3.900 gói thuốc hiệu Jet; 56 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật có giá trị phục vụ điều tra.

Đại tá Đợi thông tin thêm, đây là đường dây buôn thuốc lá lậu cực lớn và liên tỉnh. Cơ quan chức năng phải âm thầm theo dõi suốt thời gian dài mới triệt phá được.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

TRÚC LINH