Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn làm chết 3 người trong một gia đình

28/10/2014 14:12
Xuân Hòa
(GDVN) - Công an huyện Diễn Châu cho biết, đã ra quyết định khởi tố và ra lệnh bắt giam tài xế xe tải gây tai nạn làm 3 người trong một gia đình tử vong vào ngày 19/10.

Sáng ngày 28/10, Thượng tá Trần Văn Khang - Phó trưởng Công an huyện Diễn Châu cho biết, Công an huyện Diễn Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam 4 tháng đối với tài xế Nguyễn Trung Hiếu (SN 1985, trú tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An) về hành vi vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. 

Tài xế Hiếu là người điều khiển xe tải mang BKS 37C – 124.89 gây tai nạn làm anh Cao Bá Tráng (SN 1984, trú xóm 4, Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An) cùng vợ và con trai bị tử vong vào ngày 19/10.

Vụ tai nạn đã làm 2 vợ chồng anh Tráng và con trai tử vong để lai đứa con út chỉ mới 8 tháng tuổi
Vụ tai nạn đã làm 2 vợ chồng anh Tráng và con trai tử vong để lai đứa con út chỉ mới 8 tháng tuổi

Như Báo Giáo dục Viêt Nam đã đưa tin, vụ tai nạn đau lòng trên xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 ngày 19/10 trên QL1A đoạn chạy qua địa bàn xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Vào thời điểm trên anh Cao Bá Tráng điều khiển xe máy mang BKS 37K4 - 6607 đang chở vợ và con trai trên đường đi giỗ về.

Khi đến địa điểm trên chiếc xe máy của anh Tráng bất ngờ bị xe tải mang BKS 37C- 124.89 di chuyển do tài xế Nguyễn Trung Hiếu điều khiển cùng chiều đâm từ phía sau. Do bị đâm bất ngờ chiếc xe máy của anh Tráng đã ngã ra lòng đường, anh và con trai là cháu Cao Bá Hiếu (SN 2012) bị bánh xe tải chèn qua tử vong tại chỗ. Chị Cao Thị Mận (SN 1987, vợ anh Tráng) bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Xuân Hòa