Vụ xe khách lao xuống vực khiến 7 người chết ở Lào Cai:

Khởi tố lái xe lao xuống vực làm 7 người chết và 25 người bị thương

07/11/2013 19:48
Dương Thùy
(GDVN) - Công an tỉnh Lào Cai vừa ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Hữu Hòa (SN 1976, trú tại tổ 16, phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP. Hải Phòng), lái xe khách BKS 010.76 lao xuống vực khiến 7 người chết và 25 người bị thương tại Lào Cai.
Thi thể nạn nhân được đưa về an táng tại Hải Phòng
Thi thể nạn nhân được đưa về an táng tại Hải Phòng

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 25/10/2013, tại Quốc lộ 279 (đoạn Phố Ràng - Bảo Hà, tỉnh Lào Cai), xe ô tô khách biển kiểm soát 15B - 01076, chở 50 người từ Hải Phòng đi lễ đền Bảo Hà, khi đến địa phận bản Múi 2, xã Yên Sơn (Bảo Yên), đã bị mất phanh, lao xuống vực. Vụ tai nạn đã  làm 7 người tử vong, 25 người bị thương. Khoảng đầu tháng 11, lái xe Vũ Hữu Hòa đã đến cơ quan công an huyện Bảo Yên để tự thú.

Theo kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, hệ thống phanh của chiếc xe khách do Hòa điều khiển hoạt động bình thường, bánh trước bên phải bị xịt hết hơi. Tại vị trí chiếc xe gặp tai nạn là đoạn đường đang xuống dốc nhưng độ dốc không lớn, tầm nhìn không bị che khuất. 

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Dương Thùy