Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

"Khi tòa biệt thự bị khám xét, bầu Kiên vắng mặt"

22/08/2012 06:21
PV
(GDVN) - "Lúc khám xét chỉ có vợ anh Kiên có mặt tại đó, còn anh Kiên thì không có mặt. Cơ quan chức năng đã mang đi một số đồ vật và tài liệu".
Từ những ngỡ ngàng đến những lời đồn đoán

Trao đổi với Phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, bà Ngô Thị Bạch Yến – Tổ trưởng tổ dân phố khu nhà Bầu Kiên ở cho biết: “Tôi rất bất ngờ vì cho đến tối hôm qua, khi nhìn ảnh tôi mới biết đó là nhà của anh Nguyễn Đức Kiên thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên TV. 

Vì gia đình anh ấy ít quan hệ với xung quanh nên cũng chẳng mấy người biết được anh ấy. Hôm qua lúc gần 7h tối tôi mới đi làm về thì được mời sang nhà anh Kiên để chứng kiến việc đọc lệnh khám xét nhà. Lúc đó có khoảng 10 người và hầu hết đều mặc quân phục công an. Lúc khám xét chỉ có vợ anh Kiên có mặt tại đó, còn anh Kiên thì không có mặt. Cơ quan chức năng đã mang đi một số đồ vật và tài liệu”.

Nhiều người dân cho hay, từ lúc 18h chiều 20/8 đã thấy 6 - 7 xe ô tô biển xanh đỗ quanh khu vực nhà ông Kiên và có công an mặc cảnh phục. Khoảng 21h thì tất cả đều rút đi.

Ông Nguyễn Đức Kiên
Ông Nguyễn Đức Kiên

Khi được hỏi về lý do ông Kiên bị bắt, bà Yến cho biết: “Tôi chỉ nghe công an đọc lệnh là kinh doanh trái pháp luật chứ không biết là anh ấy làm gì sai”.

Có mặt tại quán nước gần nhà Bầu Kiên chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện xung quanh gia đình nhân vật này. Bà N.T.H (73 tuổi, sống ở gần nhà Bầu Kiên) cho biết: “Gia đình anh Kiên ít quan hệ với hàng xóm. Chỉ thỉnh thoảng tôi với mẹ anh ấy đi chùa thì biết nhau. Gia đình anh ấy giàu lắm, trong nhà có đến 4 – 5 bảo vệ.

Những người này cũng ghê gớm lắm, họ không cho ai đỗ xe trên đường ngay trước tường nhà anh Kiên đâu. Cứ thấy xe đỗ gần tường rào là họ ra đuổi đi. Đã có lần xảy ra cãi nhau giữa bảo vệ nhà anh Kiên với một người dân ở đây. Tôi ra nói chuyện thì họ bảo là họ được dặn như vậy”. Bà N.T.H lắc đầu nói: “Đường cũng có phải của nhà họ đâu, thế mà họ cấm người khác đỗ xe gần nhà họ. Ngay cả cái vỉa hè cũng bị chiếm dụng để để cây cảnh”.

Quang cảnh tư gia ông Nguyễn Đức Kiên
Quang cảnh tư gia ông Nguyễn Đức Kiên

Bà chủ quán nước ở gần nhà Bầu Kiên cũng tỏ ra ngạc nhiên khi biết tin Bầu Kiên bị bắt. Theo bà này, chỉ khi có một số người đến quán ngồi uống nước và hỏi chuyện thì mới biết là Bầu Kiên bị bắt. Trước đó, khoảng 9h30’ sáng 21/8, một chiếc xe ô tô tải vẫn còn chở hai cây cảnh rất to là Bách và Tùng La Hán đến nhà Bầu Kiên khiến cho người dân xung quanh nghĩ rằng mọi sinh hoạt trong căn biệt thự nằm ở ngã ba đường này (nhà Bầu Kiên – PV) vẫn diễn ra bình thường.

Khi chúng tôi có mặt bên ngoài tường bao nhà Bầu Kiên, một người đàn ông trung niên đang ngó qua cửa sắt nhà Bầu Kiên và xuýt xoa về cây Tùng La Hán to đẹp. Người đàn ông này cũng tỏ ra hết sức bất ngờ trước thông tin về Bầu Kiên bị bắt.

Tuy nhiên, cho đến buổi chiều 21/8, khi thông tin Bầu Kiên được lan rộng, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Và hơn bất kỳ nơi nào khác về tốc độ lan truyền thông tin, quán nước gần nhà Bầu Kiên lại trở nên sôi nổi với những đồn đoán của người dân về vụ việc.
Trời đã về chiều muộn nhưng quán nước này mỗi lúc lại thêm đông. Tại đây nhiều người dân bày tỏ sự hoài nghi khi một người đàn ông thành đạt và giỏi giang như Bầu Kiên lại có thể bị bắt. Họ đoán rằng Bầu Kiên chỉ bị triệu tập lên cơ quan công an rồi sau đó lại về chứ không phải bị bắt như báo chí đưa tin. 

Một thanh niên trẻ tuổi (qua lời người dân thì chúng tôi được biết anh này là con trai ông chủ một lô đất chưa làm nhà gần nhà Bầu Kiên có mối quan hệ làm ăn với Bầu Kiên) tỏ vẻ bức xúc và nói với giọng như một người nắm rất rõ thông tin từ Bộ Công an: “Đã có thông tin chính thức gì về việc bắt đâu. Thế mà cứ ầm hết cả lên. Nếu ông Kiên mà chỉ bị triệu tập lên rồi lại được cho về thì có thằng chết”. 

Sau khi cầm chiếc điện thoại nên bấm bấm để xem cái gì đó, thanh niên này lại buột miệng thở dài: “Nhưng nếu ông ấy bị bắt thật thì còn làm nhà làm cửa gì nữa” rồi bước lên chiếc taxi đang đỗ gần đó đi luôn.

Và câu chuyện về Bầu Kiên lại được tiếp tục với những dự đoán về ảnh hưởng của việc Bầu Kiên bị bắt tới các ngân hàng. Một số người cho rằng với một người có địa vị và uy tín xã hội như ông Kiên thì thông tin ông này bị bắt hẳn là phải chắc chắn và thực sự có vấn đề gì đó liên quan đến pháp luật ở đây.

Tuy nhiên một người vừa bước vào quán nhưng cũng đã kịp nhập cuộc bàn tán nói: “Ông Kiên bị bắt như vậy nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến những người dân gửi tiền tại ngân hàng ACB vì ông Kiên chỉ là một cổ đông nhỏ ở đó và lúc 15h chiều nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã nói về điều này rồi”.

Sau những hồi thông tin đồn đoán từ những vị khách uống nước, một người đàn ông tóc đã bạc nhiều bắt chéo chân và tặc lưỡi nói: “Đúng là tuổi 49 hạn nặng thật, chả ai thoát nổi. Đến giàu có như ông Kiên mà còn dính dáng đến pháp luật để đến nỗi bị bắt nữa là…”.

Việc Bầu Kiên bị bắt không ảnh hưởng tới Ngân hàng ACB

Thông tin ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt đã gây ra sự chú ý đặc biệt trong dư luận nói chung và trong ngành ngân hàng nói riêng. Và thông tin đó càng đặc biệt khi chiều 21/8 (chỉ 1 ngày sau khi ông Kiên bị bắt và có lệnh khám nhà), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình có phiên trả lời chất vấn về vấn đề nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống các ngân hàng thương mại.

Trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội liên quan đến việc ông Kiên bị bắt, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình khẳng định đến thời điểm này, vụ ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt giữ không liên quan đến hoạt động của ngân hàng ACB.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết: “Liên quan đến việc bắt ông Nguyễn Đức Kiên, chúng tôi chỉ nhận được văn bản của Bộ Công an lý giải vì sao bắt, trong đó nói rằng ông Kiên lập ra ba công ty con, kinh doanh trái phép”.
Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình trả lời chất vấn về vụ ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt.
Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình trả lời chất vấn về vụ ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt.
Sau câu trả lời của Thống đốc Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Thống đốc đã nói Nguyễn Đức Kiên bị bắt không liên quan đến ngân hàng ACB vì vậy người gửi tiền tại ACB yên tâm”... Trước đó ít phút, cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết: Căn cứ đơn thư khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật xảy ra tại 3 công ty, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại B&B; Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội; Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội, do Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch HĐQT 3 công ty trên, ngày 20/8, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Kiên, Chủ tịch HĐQT 3 công ty trên về tội Kinh doanh trái phép theo Điều 159 Bộ luật Hình sự theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 08/C46 (P10) ngày 20/8/2012. Bị can Nguyễn Đức Kiên sinh ngày 13 tháng 4 năm 1964 tại Hà Nội. Nơi ở hiện nay: biệt thự tại khu 1,3ha ngõ 27 Xuân Diệu (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội). Hiện nay, ông Nguyễn Đức Kiên không tham gia quản lý, điều hành Ngân hàng TMCP Á Châu ACB. Bộ Công an khẳng định, hoạt động của cơ quan CSĐT là hoạt động bình thường, chỉ liên quan đến vi phạm của 3 công ty trên do Nguyễn Đức Kiên là Chủ tịch HĐQT.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
PV