Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, nhà trường phải chi gần 20 triệu đồng

06/03/2020 06:31
Phan Tuyết
(GDVN) - Gần 20 triệu đồng cho 3 ngày dự thi để đem về ít giải thưởng thật sự có nên không? Trong khi đó, người dân vùng này hiện đang có cuộc sống vô cùng khó khăn.

Sau bài viết “Phụ huynh Trường Trung học cơ sở Na Ngoi choáng với mức chi quà 20/11 của trường” đăng trên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 3/3, tòa soạn tiếp tục nhận được phản ánh của phụ huynh về việc nhà trường chi gần 20 triệu đồng cho một Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện.

Tờ trình của nhà trường xin Hội phụ huynh hỗ trợ tiền cho học sinh và giáo viên tham dự Hội khỏe Phù Đổng (Ảnh phụ huynh cung cấp).
Tờ trình của nhà trường xin Hội phụ huynh hỗ trợ tiền cho học sinh và giáo viên tham dự Hội khỏe Phù Đổng (Ảnh phụ huynh cung cấp).

Ngày 2/12/2019, ông Phạm Mạnh Hùng Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú-Trung học cơ sở Na Ngoi gửi tờ trình đến Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường xin hỗ trợ kinh phí.

Tờ trình nêu rõ: “Để cho kỳ thi Hội khỏe Phù Đổng đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Để động viên tinh thần thi đấu của các em được thoải mái vui vẻ. Ban giám hiệu nhà trường lập dự trù kinh phí cho 25 em học sinh đi thi và 10 thầy cô đưa học sinh đi thi từ ngày 06/12 đến ngày 08/12/2019.

Tiền đi về               :         200.000đ x 25em                              = 5.000.000đ

Tiền ăn, nước uống:         100.000đ/ngày x 25 em x 3 ngày      = 7.500.000đ

Tiền ở                     :        200.000đ/ngày x3 ngày x 6 phòng     = 3.600.000đ

Tiền nước uống      :                                                                         500.000đ

Tiền hoa quả           :                                                                      1.000.000đ

Tổng cộng            :                                                    17.6000.000đ

Và, hội cha mẹ học sinh đã đồng ý chi số tiền quỹ hội là 10.000.000đ.

Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, nhà trường phải chi gần 20 triệu đồng ảnh 2
Phụ huynh Trường Trung học cơ sở Na Ngoi choáng với mức chi quà 20/11 của trường

Thắc mắc vì chỉ một Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện nhưng số lượng học sinh tham gia dự thi lại quá đông (25 em).

Và số giáo viên đưa học sinh đi cũng quá nhiều (10 thầy cô) để phải bỏ ra số tiền gần 20 triệu đồng thật vô cùng lãng phí.

Chúng tôi đã trực tiếp liên hệ với thầy Phạm Mạnh Hùng Hiệu trưởng nhà trường để xác nhận thông tin phản ánh trên. Thầy Hùng nói mình đang bận đi đám cưới và từ chối trả lời qua điện thoại.

Liên hệ với thầy Phan Văn Thiết Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn được biết:

“Phòng Giáo dục có đưa công văn về các trường cử học sinh tham dự Hội khỏe Phù Đổng nhưng không đưa ra chỉ tiêu để các trường tự đăng ký theo khả năng của mình”.

Thầy Thiết cũng khẳng định, một hội thi phong trào nhưng phải bỏ ra số tiền gần 20 triệu đồng như thể là quá lớn nên sẽ kiểm tra lại việc này và quán triệt ngay.

Chỉ một Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, nhà trường phải chi gần 20 triệu có nên không?

Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, nhà trường phải chi gần 20 triệu đồng ảnh 3
Tại sao hiệu trưởng không thừa nhận đã lấy tiền quỹ hội chi quà cho giáo viên?

Tham gia hội khỏe huyện Kỳ Sơn năm 2019 có hơn 717 lượt vận động viên đến từ 74 đơn vị trường học, thuộc khối trung học cơ sở và khối tiểu học trên địa bàn toàn huyện.

Hội khỏe có 7 nội dung thi đấu như bóng đá, bóng chuyền cờ vua, điền kinh, đẩy gậy, cầu lông và đá cầu. 

Từ Na Ngoi lên Trường Trung học cơ sở Thị trấn Mường Xén khoảng 60km, học sinh tham gia thi và ở lại 3 ngày. Thế nên tiền ăn ở, đi lại tốn kém là đương nhiên.

Vấn đề ở đây, nhà trường có nhất thiết cử tới 25 em và 10 thầy cô chỉ để tham dự một hội thi mang tính phong trào như thế?

Gần 20 triệu đồng cho 3 ngày dự thi để đem về ít giải thưởng thật sự có nên không? Trong khi đó, người dân vùng này hiện có cuộc sống quá khó khăn. Những em học sinh đến trường vẫn còn rất nhiều thiếu thốn cả về cái ăn, cái mặc.

Phan Tuyết