Học sinh được dạy cách phòng chống xâm hại tình dục

07/01/2019 06:46
LÃ TIẾN
(GDVN) - Nhiều thông điệp về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em được Thành đoàn Hải Phòng truyền tải tới hàng trăm học sinh tại huyện Tiên Lãng.

Ngày 4/1, tại Trường Trung học cơ sở Đoàn Lập (xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng), Thành đoàn Hải Phòng tổ chức chương trình tuyên truyền Luật Trẻ em và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em với chủ đề “An toàn cho em - Vì tương lai tươi sáng”.

Tại Chương trình, hàng trăm em học sinh được tuyên truyền về những nội dung cơ bản của Luật Trẻ em, về vấn đề bình đẳng giới trong giai đoạn hiện nay;

Hiện tượng xâm hại trẻ em và cách nhận biết, phòng tránh thông qua triển lãm tranh với chủ đề “An toàn cho em - Vì tương lai tươi sáng”;

Học sinh được trang bị kiến thức về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em (Ảnh: Lã Tiến)
Học sinh được trang bị kiến thức về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em (Ảnh: Lã Tiến)

Học sinh được nghe báo cáo viên của Sở Tư pháp thành phố tuyên truyền, cập nhật kiến thức, cảnh báo về xâm hại trẻ em, hướng dẫn về giới tính, cách bảo vệ trẻ em tránh bị xâm hại;

Đồng thời kêu gọi mọi người lên tiếng phòng, chống mọi hành vi xâm hại  trẻ em.

Những thông điệp mà Thành đoàn Hải Phòng gửi gắm tới toàn thể các đại biểu tại Chương trình và các em học sinh như: “Chúng ta hãy cùng hành động vì một cộng đồng bình đẳng, an toàn, không bạo lực và xâm hại”; “Trẻ em hãy dũng cảm lên tiếng khi bị bạo lực, xâm hại”; “Hãy dành cho trẻ em những điều tốt đẹp nhất”.

Chương trình tuyên truyền Luật Trẻ em sẽ giúp các em học sinh có được những kỹ năng cơ bản phòng chống nạn xâm hại trẻ em;

Đồng thời, có ý thức phòng ngừa, tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra trong tương lai và nâng cao sự cảnh giác, ý thức của các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc, giáo dục bảo vệ con em mình.

LÃ TIẾN