Hiệu trưởng trường Tề Lỗ bị cách chức, xem xét kỷ luật Đảng

10/02/2018 06:00
MINH CHÍ
(GDVN) - Bà Bùi Thị Sâm, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tề Lỗ đã bị kỷ luật cách chức do trong quá trình công tác vi phạm trong thu chi tài chính.

Ngày 09/02/2018, thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan này vừa ban hành Quyết định kỷ luật số 346/QĐ-CT về việc kỷ luật cách chức đối với bà Bùi Thị Sâm, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tề Lỗ vì vi phạm trong thu chi tài chính. 

Lý do bà Sâm bị kỷ luật là từ năm học 2014 - 2015 bà Sâm đã mắc nhiều khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực thu chi tài chính. 

Cụ thể, hồ sơ thu tiền xã hội hóa làm sân trường chưa đảm bảo quy định, việc thu tiền của phụ huynh và cá nhân đóng góp không có phiếu thu.

Thu tiền giấy kiểm tra của học sinh sai về nguyên tắc tài chính, có biểu hiện không trung thực trong hồ sơ chi.

Quyết định kỷ Luật số 346/QĐ-CT ngày 31/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc về việc cách chức Hiệu trưởng đối với bà Bùi Thị Sâm, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tề Lỗ. Ảnh: Xuân Doãn.
Quyết định kỷ Luật số 346/QĐ-CT ngày 31/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc về việc cách chức Hiệu trưởng đối với bà Bùi Thị Sâm, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tề Lỗ. Ảnh: Xuân Doãn. 

Thực hiện không đúng nguyên tắc chi tiêu tài chính về việc thu chi tiền vệ sinh, chăm sóc khuôn viên.

Thu tiền Quỹ hội cha mẹ học sinh sai quy định, tham mưu thu quỹ khuyến học sai quy định trên 42 triệu đồng.

Hiệu trưởng trường Tề Lỗ bị cách chức, xem xét kỷ luật Đảng ảnh 2Khai trừ Đảng nguyên Hiệu trưởng Trường mầm non Liên Cơ

Thu tiền đầu vào lớp 1 sai quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của huyện Yên Lạc.

Chi tiền mua trang thiết bị trong lớp học không đúng mục đích thỏa thuận với cha mẹ học sinh nên đã gây thắc mắc, bức xúc trong nhân dân.

Sau khi bà Sâm bị cách chức, ông Nguyễn Văn Tự, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tề Lỗ đang tạm thời nhận bàn giao, phụ trách điều hành mọi hoạt động công việc của nhà trường.

Kể từ ngày 2/2/2018 mọi công việc, sổ sách, và những công việc đang triển khai bà Sâm phải bàn giao cho ông Tự.

Trao đổi thêm với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Phạm Thế Dũng,  Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Lạc cho biết thêm, ngoài việc bị kỷ luật cách chức, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Yên Lạc còn xem xét kỷ luật về mặt Đảng đối với bà Sâm.

MINH CHÍ