Hiệu trưởng nói cô giáo “thần kinh có vấn đề” bị khiếu nại

30/07/2018 07:29
Hưng Long
(GDVN) - Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang đã thành lập Tổ xác minh tố cáo của giáo viên liên quan đến nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú.

Ngày 28/7, nguồn tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang, cơ quan này đã thụ lý đơn tố cáo đối với ông Phan Ngọc Thuần – nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Hậu Giang.

Ông Thuần bị cô Âu Thị Ngọc Đầy tố cáo vì nói cô Đầy là “thần kinh có vấn đề”. Cô Đầy cho rằng, ông Thuần mỉa mai chuyên môn, hăm dọa, uy hiếp và nói sẽ cho cô Đầy “thân bại danh liệt”.

Trường Phổ thông dân tộc Nội trú tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: H.L)
Trường Phổ thông dân tộc Nội trú tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: H.L)

Sau đó, cô Đầy “bỗng dưng” bị 4 học sinh tố cáo lên Ban Giám hiệu.

Tháng 3/2017, cô Đầy bị làm bản tự kiểm. Thầy Thuần đã sửa bản cam kết và tự kiểm, yêu cầu cô Đầy phải viết như đã chỉnh sửa.

Cô Đầy còn tố cáo thầy Thuần hăm dọa, uy hiếp, xúc phạm danh dự.

Liên quan đến vụ việc, từ năm 2008 đến 2015, cô Đầy đăng trên mạng xã hội nhiều thông tin tiêu cực về Trường Phổ thông dân tộc Nội trú tỉnh Hậu Giang.

Sau đó, cô Đầy bị Hiệu trưởng phát hiện nên làm bản tự kiểm. Hiệu trưởng nhà trường bắt cô Đầy phải chỉnh sửa lại bản tự kiểm theo đúng ý của mình.

Hiệu trưởng nói cô giáo “thần kinh có vấn đề” bị khiếu nại ảnh 2Cô Đầy gửi đơn khiếu nại đến tòa cấp cao để yêu cầu được thụ lý đơn khởi kiện 

Trao đổi với Phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Thái Văn Út – Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang xác nhận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang đã có quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Tổ xác minh tố cáo.

Như tin Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam có đăng tải, cô Đầy cũng đã gửi đơn đến Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh để khiếu nại việc Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang trả lại đơn khởi kiện của cô Đầy.

Cô Đầy đã 2 lần gửi đơn khởi kiện Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang nhưng bị trả lại đơn.

Cũng từ lý do, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo giải quyết không thỏa đáng về việc khiếu nại Hiệu trưởng (cũ) của trường nên cô Đầy khởi kiện.

Cô Đầy đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên buộc Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang phải chấp nhận đơn khởi kiện.

Hưng Long