Hải Phòng tuyển sinh "thần tốc" vào trường chuyên Trần Phú

06/07/2021 18:59
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Từ ngày 3-5/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã hoàn tất tuyển sinh cho Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, bảo đảm chính xác, công khai và minh bạch.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, đến 17 giờ ngày 5/7, 702 học sinh đã hoàn tất thủ tục nhập học lớp 10 của Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú.

Trước đó, ngày 3/7, căn cứ vào kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã công bố bảng điểm chuẩn xét tuyển vào các lớp chuyên và không chuyên của trường chuyên Trần Phú.

Chỉ trong 2 ngày, việc tuyển sinh vào Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú đã hoàn tất (Ảnh: Lã Tiến)

Chỉ trong 2 ngày, việc tuyển sinh vào Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú đã hoàn tất (Ảnh: Lã Tiến)

Như vậy, chỉ vỏn vẹn 2 ngày, việc tuyển sinh vào trường chuyên Trần Phú đã thực hiện xong, rút ngắn nhiều thời gian so với những năm trước.

Điều này ghi dấu sự đổi mới, sáng tạo của Ban giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng trong việc tuyển sinh năm nay, tạo không khí phấn khởi cho các thí sinh có nguyện vọng thi vào Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Tiến – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, trước đây, sở công bố điểm thi của các thí sinh, rồi công bố điểm chuẩn.

Việc này kéo theo sở luôn phải dự phòng từ 5-10% thí sinh đợi phúc tra cho việc xét tuyển vào Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú.

Do đó rất mất thời gian, gây ảnh hưởng tới các khối trường công lập và ảnh hưởng đến các trường ngoài công lập.

Có năm, sở phải hạ điểm chuẩn từ 3-5 lần, kéo dài quy trình tuyển sinh đến hơn một tháng, rất mệt mỏi.

Thí sinh tới làm thủ tục nhập học tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú (Ảnh: LT)

Thí sinh tới làm thủ tục nhập học tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú (Ảnh: LT)

Nhưng từ năm 2020 tới nay, kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông được tổ chức một cách bài bản, khoa học nên có nhiều đổi mới so với những kỳ thi trước.

Thứ nhất, sau khi công bố điểm thi của các thí sinh, các thí sinh sẽ rà soát lại bài thi, nếu thấy chưa hợp lý thì làm đơn phúc khảo bài thi.

Căn cứ đơn phúc khảo bài thi của các thí sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức chấm phúc khảo trong 3 ngày, sau đó công bố điểm chấm phúc khảo.

"Việc chấm phúc khảo được làm bài bản, chấm đúng chấm chuẩn bài, bài kết quả như thế nào sẽ đúng như thế, tạo sự công bằng.

Khi đó, chấm phúc khảo mới tạo niềm tin để các thí sinh thấy là Sở Giáo dục làm đúng, đủ, chính xác và khoa học", Phó giáo sư Lê Quốc Tiến nhấn mạnh.

Khi có kết quả điểm phúc khảo thì các thí sinh có 2 ngày để thay đổi nguyện vọng, thứ tự của lớp chuyên.

Thí sinh tới làm thủ tục nhập học tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú (Ảnh: LT)

Thí sinh tới làm thủ tục nhập học tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú (Ảnh: LT)

"Ví dụ như, có học sinh thích thi vào lớp chuyên Toán, nhưng do tâm lý muốn chắc chắn đã để nguyện vọng chuyên Toán xuống thứ 2.

Khi biết điểm của mình đạt cao, học sinh đó có thể đỗ được vào chuyên Toán thì sẽ đăng ký lại đổi chuyên Toán thành nguyện vọng 1.

Như vậy, với 2 ngày để thay đổi nguyện vọng, học sinh sẽ có lựa chọn tốt nhất, bảo đảm các cháu giỏi nhất sẽ vào đúng lớp mong muốn", người đứng đầu ngành giáo dục Hải Phòng chia sẻ.

Với cách làm bài bản, khoa học như vậy, chỉ trong 2 ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã hoàn tất việc tuyển sinh cho Trường Trung học cơ sở chuyên Trần Phú đảm bảo chính xác, công khai và minh bạch.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, sau khi hoàn tất việc tuyển sinh cho Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, trong ngày 6/7, Sở này tiến hành họp để chuẩn bị công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập vào ngày mai (7/7).

LÃ TIẾN