Hà Nội diễn tập phòng, chống Covid-19 tại điểm thi vào lớp 10

08/06/2021 15:28
Tùng Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tình huống một thí sinh đang làm bài thi có hiện tượng ho, sốt, mệt mỏi, nhức đầu, giám thị 1 sẽ lấy cặp nhiệt độ để đo. Giám thị 2 sẽ thông báo điểm trưởng.

Sáng 8/6, Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Hà Nội tổ chức diễn tập các phương án phòng chống, Covid-19 trong kỳ thi vào lớp 10.

Đây là kỳ thi đặc biệt, ảnh hưởng của dịch bệnh khiến nhiều phụ huynh, học sinh bỡ ngỡ. Cụ thể như học sinh sẽ không được đến trường tập trung trước ngày thi và phải thực hiện nghiêm ngặt các quy định tại các điểm thi.

Nhân viên y tế sẽ đo thân nhiệt cho thí sinh, điều tra yếu tố dịch tễ có liên quan đến Covid-19 và khám lâm sàng. Ảnh: G.H.

Nhân viên y tế sẽ đo thân nhiệt cho thí sinh, điều tra yếu tố dịch tễ có liên quan đến Covid-19 và khám lâm sàng. Ảnh: G.H.

Tình huống giả định phát hiện một thí sinh có thân nhiệt cao (trên 37,5 độ), sau khi đo lại 3 lần vẫn cao. Ngay lúc đó, nhân viên y tế đưa thí sinh vào phòng cách ly tạm thời, điều tra dịch tễ và đo lại thân nhiệt bằng nhiệt kế thủy ngân. Sau thời gian nghỉ ngơi, thí sinh đo lại thân nhiệt và nếu bình thường sẽ tiếp tục làm thủ tục vào phòng thi.

Tình huống một thí sinh đang làm bài thi có hiện tượng ho, sốt, mệt mỏi, nhức đầu, giám thị 1 sẽ lấy cặp nhiệt độ được chuẩn bị để đo. Giám thị 2 sẽ thông báo cho giám thị hành lang và trưởng điểm thi.

Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thành lập 184 điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập tại các quận, huyện, thị xã.

Kỳ thi diễn ra vào ngày 12 - 13/6, với sự tham gia của hơn 93.000 thí sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội huy động khoảng 14.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tổ chức, phục vụ kỳ thi.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập:

Phun khử khuẩn các phòng thi. Ảnh: G.H.

Phun khử khuẩn các phòng thi. Ảnh: G.H.

Lực lượng công an, tình nguyện viên hướng dẫn, giám sát thí sinh đến dự thi đứng giãn cách 2 m để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ảnh: G.H.

Lực lượng công an, tình nguyện viên hướng dẫn, giám sát thí sinh đến dự thi đứng giãn cách 2 m để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ảnh: G.H.

Tình nguyện viên trực sắn tại các điểm thi để hướng dẫn thí sinh đi theo đúng đường đã được quy định trước khi làm thủ tục vào phòng thi. Ảnh: G.H.

Tình nguyện viên trực sắn tại các điểm thi để hướng dẫn thí sinh đi theo đúng đường đã được quy định trước khi làm thủ tục vào phòng thi. Ảnh: G.H.

Các nhân viên y tế đo thân nhiệt, sát khuẩn cho thí sinh trước khi vào làm thủ tục, ngoài ra còn có 2 giáo viên hỗ trợ khi cần thiết. Ảnh: G.H.
Các nhân viên y tế đo thân nhiệt, sát khuẩn cho thí sinh trước khi vào làm thủ tục, ngoài ra còn có 2 giáo viên hỗ trợ khi cần thiết. Ảnh: G.H.
Tình huống phát hiện một thí sinh có thân nhiệt cao (trên 37,5 độ), sau khi đo lại 3 lần vẫn cao. Ngay lúc đó, nhân viên y tế đưa thí sinh vào phòng cách ly tạm thời, điều tra dịch tễ và đo lại thân nhiệt bằng nhiệt kế thủy ngân. Sau thời gian nghỉ ngơi, thí sinh đo lại thân nhiệt và nếu bình thường sẽ tiếp tục làm thủ tục vào phòng thi. Ảnh: G.H.

Tình huống phát hiện một thí sinh có thân nhiệt cao (trên 37,5 độ), sau khi đo lại 3 lần vẫn cao. Ngay lúc đó, nhân viên y tế đưa thí sinh vào phòng cách ly tạm thời, điều tra dịch tễ và đo lại thân nhiệt bằng nhiệt kế thủy ngân. Sau thời gian nghỉ ngơi, thí sinh đo lại thân nhiệt và nếu bình thường sẽ tiếp tục làm thủ tục vào phòng thi. Ảnh: G.H.

Thí sinh vào phòng thi lần lượt, giữ khoảng cách an toàn. Ảnh: G.H.
Thí sinh vào phòng thi lần lượt, giữ khoảng cách an toàn. Ảnh: G.H.
Tất cả các thí sinh trước khi vào phòng thi phải đứng theo vị trí đã được đánh dấu trên sàn nhà, cách nhau 2 m, được yêu cầu mở khẩu trang để giám thị nhận dạng. Ảnh: G.H.
Tất cả các thí sinh trước khi vào phòng thi phải đứng theo vị trí đã được đánh dấu trên sàn nhà, cách nhau 2 m, được yêu cầu mở khẩu trang để giám thị nhận dạng. Ảnh: G.H.
24 thí sinh sẽ ngồi cùng 1 phòng thi để đảm bảo an toàn giãn cách, đeo khẩu trang trong suốt quá trình thi. Ảnh: G.H.
24 thí sinh sẽ ngồi cùng 1 phòng thi để đảm bảo an toàn giãn cách, đeo khẩu trang trong suốt quá trình thi. Ảnh: G.H.
Tình huống đặt ra thí sinh đang làm bài thi có hiện tượng ho, sốt, mệt mỏi, nhức đầu, giám thị 1 sẽ lấy cặp nhiệt độ được chuẩn bị để đo. Giám thị 2 sẽ thông báo cho giám thị hành lang và trưởng điểm thi. Ảnh: G.H.

Tình huống đặt ra thí sinh đang làm bài thi có hiện tượng ho, sốt, mệt mỏi, nhức đầu, giám thị 1 sẽ lấy cặp nhiệt độ được chuẩn bị để đo. Giám thị 2 sẽ thông báo cho giám thị hành lang và trưởng điểm thi. Ảnh: G.H.

Thí sinh sẽ ra khỏi phòng thi và được giám thị hướng dẫn đưa về phòng cách ly tạm thời để theo dõi. Ảnh: G.H.
Thí sinh sẽ ra khỏi phòng thi và được giám thị hướng dẫn đưa về phòng cách ly tạm thời để theo dõi. Ảnh: G.H.
Trường hợp thí sinh trở lại bình thường sẽ tiếp tục làm bài tại phòng cách ly tạm thời. Nếu thí sinh có thân nhiệt cao hơn bình thường, nhân viên y tế trực báo cáo với trưởng điểm thi, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quyết định cách ly và nhân viên y tế quận sẽ đến lấy mẫu xét nghiệm ngay tại chỗ. Ảnh: G.H.
Trường hợp thí sinh trở lại bình thường sẽ tiếp tục làm bài tại phòng cách ly tạm thời. Nếu thí sinh có thân nhiệt cao hơn bình thường, nhân viên y tế trực báo cáo với trưởng điểm thi, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quyết định cách ly và nhân viên y tế quận sẽ đến lấy mẫu xét nghiệm ngay tại chỗ. Ảnh: G.H.
Trung tâm Y tế quận cử đội đáp ứng nhanh xuống đưa thí sinh đến bệnh viện. Ảnh: G.H.
Trung tâm Y tế quận cử đội đáp ứng nhanh xuống đưa thí sinh đến bệnh viện. Ảnh: G.H.
Phía ngoài cổng điểm thi, các lực lượng hướng dẫn thi sinh ra về đảm bảo khoảng cách, không tụ tập đông người. Ảnh: G.H.
Phía ngoài cổng điểm thi, các lực lượng hướng dẫn thi sinh ra về đảm bảo khoảng cách, không tụ tập đông người. Ảnh: G.H.

Một số hình ảnh diễn tập phòng chống dịch Covid-19 và công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 sáng ngày 8/6 tại Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tất cả các thí sinh đến dự thi đều được cán bộ Y tế đo kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: T.D.

Tất cả các thí sinh đến dự thi đều được cán bộ Y tế đo kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: T.D.

Nhà giáo Nguyễn Cao Cường - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh trực tiếp chỉ đạo buổi diễn tập. Ảnh: T.D.

Nhà giáo Nguyễn Cao Cường - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh trực tiếp chỉ đạo buổi diễn tập. Ảnh: T.D.

Các thí sinh đến tham dự kỳ thi đều được hướng dẫn phân luồng và khám sàng lọc. Ảnh: T.D.
Các thí sinh đến tham dự kỳ thi đều được hướng dẫn phân luồng và khám sàng lọc. Ảnh: T.D.
Đảm bảo giãn cách 2m/1 người và đo nhiệt độ, khử khuẩn trước khi vào làm thủ tục thi. Ảnh: T.D.
Đảm bảo giãn cách 2m/1 người và đo nhiệt độ, khử khuẩn trước khi vào làm thủ tục thi. Ảnh: T.D.
Các thí sinh được nghe phổ biến quy chế tại phòng thi. Ảnh: T.D.
Các thí sinh được nghe phổ biến quy chế tại phòng thi. Ảnh: T.D.
Tất cả các dụng cụ khử khuẩn, khẩu trang Y tế được chuẩn bị đầy đủ tại các cửa phòng thi. Ảnh: T.D.
Tất cả các dụng cụ khử khuẩn, khẩu trang Y tế được chuẩn bị đầy đủ tại các cửa phòng thi. Ảnh: T.D.
Tùng Dương